15 phụ nữ bị lũ cô lập 5 ngày được giải cứu đoàn tụ cùng gia đình

08/11/2017 - 12:39
Sau nhiều ngày mắc kẹt, nhịn đói, không thể liên lạc được với gia đình, chiều tối 7/11, nhóm 15 phụ nữ Giẻ Triêng (Phước Sơn, Quảng Nam) đã được giải cứu, trở về đoàn tụ gia đình.

Trước đó, ngày 2/11, nhóm 15 phụ nữ Giẻ Triêng ở thôn Lao Đu (xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) khi đi làm rẫy thuê cho một số người dân bên kia sông Đăk Mi quay về thì thủy điện xả lũ, không ai dám qua sông nên quay lại tìm trại rẫy ở tạm. Khi thức ăn mang theo dự trữ đã hết, suốt 2 ngày họ phải chịu cảnh đói rét và cô lập hoàn tòan vì không có sóng điện thoại để liên lạc với gia đình.

xu-ly-ban-tin04261911still238-1510045613174-1510045717057.png
Lực lượng chức năng ứng cứu đưa nhóm phụ nữ bị mắc kẹt nhều ngày trong rừng sâu trở về an toàn.

 
Ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, cho biết, sáng 7/11, sau khi nhận được tin báo có 15 người bị cô lập trong rẫy sâu, cơ quan chức năng đã yêu cầu thủy điện Đăk Mi 4 tạm ngưng việc xả lũ hoàn toàn để huy động lực lượng cứu người. Phải mất hơn 2 giờ chờ nước rút, lực lượng chức năng mới đưa 15 phụ nữ trở về nhà cùng gia đình.

imgf4705.JPG

 
Đến Đến chiều 7/11, khi nước lũ rút dần, nhóm 15 người này đã được lực lượng chức năng đã dùng thuyền máy cứu hộ sang sông an toàn. 15 người phụ nữ đã trở về cùng gia đình trong niềm vui khôn xiết.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm