175 tác phẩm được trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Trường Hùng
29/07/2020 - 07:55
175 tác phẩm được trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải cho đại diện nhóm tác giả đoạt giải Nhất.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết: “Thành công của công tác thông tin đối ngoại đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”.

Tối 28/7, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Bùi Trường Giang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết, năm nay Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.331 tác phẩm (tăng 37% so với mùa giải trước), ở nhiều loại hình (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, ảnh, sách, video..) và được thể hiện bằng 17 ngôn ngữ khác nhau (tăng 4 ngôn ngữ so với mùa giải trước). Đối tượng tham dự giải của đa dạng hơn, gồm nhà báo, cộng tác viên báo chí, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhiếp ảnh gia, các nhà ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài và các nhà ngoại giao nước ngoài ở Việt Nam.

"Giải thưởng năm nay phản ánh xu hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và mạng xã hội trong sản xuất, đưa tin và định hướng công tác đối ngoại. Chính vì vậy, từ các tác phẩm tham dự giải, BTC và Hội đồng Giải thưởng đã lựa chọn 175 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm: 18 giải Nhất, 33 giải Nhì, 44 giải Ba và 80 giải Khuyến khích", ông Bùi Trường Giang thông tin.

175 tác phẩm được trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VI - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại lễ trao giải. (Ảnh: Nguyên An/Vietnam+)

Ghi nhận và vui mừng trước những thành tựu của công tác thông tin đối ngoại, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ, thành công của công tác thông tin đối ngoại trong thời gian qua cho thấy việc triển khai Kết luận 16-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011 - 2020 đã có nhiều đổi mới sáng tạo. Đóng góp tích cực vào những thành tựu đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, thành công của công tác tuyên giáo nói riêng và tạo dựng được sự đồng thuận, sự ủng hộ quý báu của nhân dân trong nước cũng như bạn bè quốc tế để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc với nội dung phong phú phản ánh sinh động các sự kiện đối nội, đối ngoại quan trọng của đất nước trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, giai đoạn mà cả thế giới và nước ta phải đối mặt với những thách thức chưa từng có nhất là đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, cũng chính trong giai đoạn này công tác thông tin đối ngoại đã tranh thủ được nhiều cơ hội để quảng bá hình ảnh đất nước và khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế", Chủ tịch Quốc hội nói.

Chia sẻ cảm xúc của mình khi đến dự buổi lễ trao giải và bày tỏ suy nghĩ trước việc Đà Nẵng xuất hiện những ca mới dương tính với Covid-19, ông Wayne Worrell, người khởi xướng dự án "Vietnam We thank you - Việt Nam cố lên" cho biết: "Trong tình hình hiện nay, tôi thấy Chính phủ Việt Nam đã có những phản ứng quyết liệt và nhanh chóng đưa ra các giải pháp để phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là trên toàn thành phố Đà Nẵng. Với những chính sách, biện pháp đưa ra và những quyết tâm mà Việt Nam đã trải qua thời gian vừa rồi, tôi có một niềm tin tới 110% là Việt Nam sẽ vượt qua, nếu như các bạn đoàn kết".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân: “Thành công của công tác thông tin đối ngoại đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế” - Ảnh 3.

Ông Wayne Worrell, người khởi xướng dự án “Vietnam We thank you - Việt Nam cố lên” bày tỏ suy nghĩ trước những thành tựu của Việt Nam trong cuộc chiến với dịch Covid-19.

Nhóm Urban Sketchers Hanoi (Nhóm Ký họa đô thị Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích dành cho cuốn sách "Phố cổ Hà Nội - Ký họa và Hồi ức". "Cuốn sách tập hợp tác phẩm của 65 tác giả, được tâm huyết vẽ trong suốt 3 năm liền về tất cả các con phố cổ ở Hà Nội. Không chỉ giới thiệu chi tiết về sự hình thành và phát triển của từng khu phố, mà qua đời sống và hồi ức của từng cá nhân riêng, người xem sẽ cảm nhận được khu phố đó đã biến đổi như thế nào", chị Trần Thị Thanh Thuỷ, giảng viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, đại diện nhóm tác giả, chia sẻ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm