2 chùm ca mắc Covid-19 tại TPHCM đã được xử lý ra sao?

Đông Quân
21/02/2022 - 19:16
2 chùm ca mắc Covid-19 tại TPHCM đã được xử lý ra sao?

Chung cư 89-91 Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM)

Cơ quan chức năng cho biết chùm ca Covid-19 xảy ra tại một tu viện trên địa bàn quận Gò Vấp và một chùm ca Covid-19 khác tại chung cư 89-91 Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM) đã cơ bản được kiểm soát.

Tại cuộc họp báo ngày 21/2, ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TPHCM đã thông tin về chùm ca mắc Covid-19 tại một tu viện nằm trên đường Dương Quảng Hàm (phường 5, quận Gò Vấp).

Theo ông Ngọc Anh, tu viện này có giấy phép hoạt động theo quy định, trong nhiều năm qua đã tạo điều kiện cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương và các tỉnh lân cận được lưu trú để tham gia các lớp học từ lớp 6-12 trên địa bàn thành phố.

Hiện tu viện này đang tạo điều kiện sinh sống cho 140 học sinh từ 11 tuổi trở lên cư trú, chủ yếu là theo học các trường học trên địa bàn quận Gò Vấp. Bên cạnh đó, tu viện có 20 linh mục, tu sĩ  sinh sống, sinh hoạt tôn giáo tại đây.

Ngày 15/2, tại Trường THCS An Nhơn phát hiện một học sinh khối lớp 7 có triệu chứng nghi ngờ mắc Cvod-19, sau đó xét nghiệm dương tính. Qua xác minh, học sinh này tạm trú tại tu viện này. Ban chỉ đạo đã chỉ đạo tiến hành các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, cách ly những người sinh sống trong tu viện… qua đó phát hiện 54 F0, trong đó có 1 tu sĩ.

Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp cho biết, do tu viện có khuôn viên rộng, có 3 dãy nhà riêng biệt nên ngành y tế đã hướng dẫn cho 54 F0 được cách ly trong 1 dãy nhà của tu viện. Đồng thời, tiến hành cách ly 53 F1 tiếp xúc gần tại một dãy nhà riêng biệt khác trong tu viện.

2 chùm ca mắc Covid-19 tại TPHCM đã được xử lý ra sao? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, TPHCM

Ngoài ra, ngành y tiến hành khám, phát thuốc cho các F0. Cũng theo Phó Chủ tịch UBND quận Gò Vấp Nguyễn Ngọc Anh, do các F0 đều đã được tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19 nên qua thăm khám thấy hầu hết các F0 không có triệu chứng, một số có triệu chứng nhẹ.

Đến nay, các F0 đều có sức khỏe ổn định, không có biểu hiện triệu chứng chuyển nặng. Ngành y tế cũng giao trạm y tế lưu động để thăm khám, theo dõi, tư vấn thường xuyên.

Trong khi đó, ông Nguyễn Duy An, Phó Chủ tịch UBND quận 1, TPHCM cho biết, vào ngày 18/2, trạm y tế phường Bến Nghé đã xác định 6 trường hợp mắc Covid-19 tại chung cư 89-91 Nguyễn Du (phường Bến Nghé, quận 1).

Đến ngày 20/2, qua test nhanh toàn bộ cư dân tại chung cư này đã phát hiện thêm 17 trường hợp mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc lên 23 ca thuộc 15 hộ trên tổng số 60 hộ sinh sống tại chung cư này.

Theo ông An, xác định đây là chung cư nhỏ, khá đông dân, buổi trưa có nhiều người đến gửi xe, ăn uống. Căn cứ vào hướng dẫn của Sở Y tế, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Bến Nghé đã tạm thời phong tỏa chung cư trong vòng 24 giờ để tiến hành xét nghiệm lần 2 đối với toàn bộ người dân ở đây để kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguồn lây nhiễm.

Đến 21/2, qua xét nghiệm sàng lọc, trên cơ sở đánh giá tình hình dịch bệnh đã được cơ bản kiểm soát, khoanh vùng, UBND phường Bến Nghé  đã thông báo kết thúc phong tỏa tạm thời tại chung cư 89-91 Nguyễn Du.

Phó Chủ tịch UBND quận 1 cho biết, sắp tới lực lượng chức năng sẽ thực hiện 5 ngày/lần, mẫu gộp hộ gia đình cho người dân tại chung cư này. Những người có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại nhưng giới hạn giao tiếp, không tham dự sự kiện tập trung quá 10 người.

"Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường Bến Nghé cũng đã chỉ đạo tổ covid-19 cộng đồng tăng cường công tác giám sát, theo dõi người dân, những hộ gia đình có F0 để đảm bảo cách ly, không để xảy ra tình trạng lây lan và Ban chỉ đạo phường sẽ xử lý các trường hợp vi phạm hoặc cố tính vi phạm trong công tác phòng chống dịch", Phó Chủ tịch UBND quận 1 Nguyễn Duy An nhấn mạnh.

Liên quan 2 ổ dịch này, ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM cho biết, các đơn vị đã áp dụng tốt theo hướng dẫn, điều tra, truy vết, xét nghiệm tại 2 ổ dịch này. Đến nay, 2 ổ dịch này về cơ bản đã được kiểm soát.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm