2 loại thực phẩm mẹ bầu nên tránh để con không bị chàm xanh, chàm đỏ

Hướng Dương HT
28/09/2022 - 13:38
Muốn con sinh ra luôn trắng trẻo, mịn màng, không có những nốt chàm xanh, chàm đỏ xấu xí, mẹ bầu tuyệt đối đừng ăn 2 loại thực phẩm dưới đây.

Chàm da xanh ở trẻ sơ sinh hay còn có tên khác là bớt Mông Cổ. Màu sắc của vết chàm thường có màu xanh đậm, một số trường hợp sẽ chuyển sang màu xám nhạt. Đây là một dạng bệnh dị ứng được hình thành do phản ứng của các biểu bì ở những bé có cơ địa nhạy cảm với các yếu tố khác. Kích cỡ của vết chàm thường đa dạng và chúng xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể, ví dụ như mông, chân tay, thậm chí là ở mặt. Vết chàm thường xuất hiện ngay khi bé vừa chào đời.

Một số trường hợp, vết chàm có màu đỏ hoặc đen. Các vết chàm tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, nhưng ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Chúng trông rất xấu xí khiến bố mẹ của trẻ lo lắng và các bé cũng không tự tin khi cơ thể xuất hiện những thứ này.

Theo thời gian, một số vết chàm có thể mờ dần và biến mất nhưng cũng có một số vết chàm ví dụ như chàm đen, chàm đỏ sẽ đi cùng trẻ đến hết cuộc đời. Theo các bác sĩ, nguyên nhân của những vết chàm này có thể do di truyền nhưng cũng có thể do phản ứng của biểu bì ở những bé có làn da nhạy cảm, hoặc sự kết tụ của các mạch máu dưới da.

Mặc dù mẹ bầu không thể biết chắc chắn mình phải làm gì để phòng ngừa tuyệt đối những vết chàm này xuất hiện trên da của con, tuy nhiên các bác sĩ khuyến cáo mẹ bầu nên kiêng những thực phẩm sau. Vì rất có thể chúng là nguyên nhân gây ra những vết chàm xấu xí trên cơ thể trẻ.

2 loại thực phẩm mẹ bầu nên tránh xa để con không bị chàm xanh, chàm đỏ - Ảnh 2.

Chàm đen thường khó mờ và sẽ đi theo trẻ đến hết cuộc đời.

1. Hoa quả, rau trái mùa

Ngày nay chúng ta có thể thoải mái lựa chọn hoa quả và rau trái mùa nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Nhiều mẹ bầu cũng thích ăn rau củ, hoa quả trái mùa vì chúng lạ miệng. Tuy nhiên các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo phụ nữ mang thai nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm này.

Bởi để trồng được những loại hoa quả, rau củ trái mùa này, người nông dân thường phun nhiều thuốc trừ sâu và tăng trưởng hơn giống cây được trồng chính vụ. Vì có như thế mới có thể đạt năng suất và không bị sâu bệnh. Nhưng cũng chính điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự cân bằng nội tiết tố trong cơ thể mẹ bầu và sự phát triển của thai nhi. Trong đó hiện tượng các sắc tố tích tụ trên da tăng mạnh có thể khiến thai nhi trong bụng mẹ có những vết chàm xấu xí khi chào đời.

2 loại thực phẩm mẹ bầu nên tránh xa để con không bị chàm xanh, chàm đỏ - Ảnh 3.

Mẹ bầu không nên ăn hoa quả trái mùa để tránh các vết chàm xấu xí.

2. Đồ ăn cay nóng

Đồ ăn cay nóng thường kích thích vị giác khiến mẹ bầu thưởng thức món ăn ngon miệng hơn. Song theo các bác sĩ, đây là thói quen xấu của mẹ bầu, cần loại bỏ ngay. Vì thói quen này cực kỳ có hại cho sự phát triển của thai nhi.

Ăn quá nhiều đồ cay nóng sẽ khiến mẹ bầu bị táo bón. Ngoài ra có thể khiến bé bị tích tụ sắc tố, xuất hiện những vết chàm xấu xí trên cơ thể.

Không những thế, thói quen ăn đồ cay nóng của mẹ bầu còn khiến hệ thần kinh của thai nhi bị tê liệt, khiến con phải đối diện với những hậu quả như là chậm phát triển trí não, dị tật ống thần kinh từ khi mới chào đời...

Mẹ bầu nên xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế những thực phẩm trên để bé sinh ra xinh xắn, trắng trẻo. Ngoài ra chị em mang thai cũng cần tránh tiếp xúc với hóa chất độc hại, môi trường ô nhiễm, luôn giữ bản thân có được 1 tinh thần thoải mái, dễ chịu. Bởi chính việc tiếp xúc với môi trường độc hại và tính khí thất thường cũng là nguyên nhân khiến con sinh ra phải mang theo những vết chàm xấu xí bên mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm