2 năm sau khi đăng quang Hoa hậu nhí Thái Lan, bé gái 8 tuổi giờ chăm chỉ bán hàng

Chi Chi
08/09/2021 - 18:48
2 năm sau khi đăng quang Hoa hậu nhí Thái Lan, bé gái 8 tuổi giờ chăm chỉ bán hàng
Nhiều người lo lắng, bé gái sẽ đánh mất tuổi thơ vốn có của những đứa trẻ tiểu học.

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, dễ thương là ưu điểm giúp nhiều bé gái sớm trở nên nổi tiếng. Nhất là khi đăng quang trong một cuộc thi sắc đẹp nào đó. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng sự nổi tiếng đôi khi cũng đánh đổi nhiều thứ và khiến đứa trẻ mất dần tuổi thơ.

Năm 2019, cô nhóc 6 tuổi Thái Lan có tên Baifern Freya gây sốt mạng xã hội trong nước, Trung Quốc và Việt Nam khi đăng quang cuộc thi nhan sắc, trở thành Hoa hậu nhí của nước này.

Hoa hậu nhí 6 tuổi từng khiến bao người xuýt xoa vì thần thái khi đi catwalk.

Bé tham dự nhiều cuộc thi nhan sắc sau đó.

Cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt to tròn, sống mũi cao, các đường nét hài hòa và được ví như nữ diễn viên xinh đẹp nhất tại nước này những năm gần đây - Baifern Pimchanok.

Cũng nhờ có giải thưởng danh giá này, Baifern Freya lọt vào mắt xanh của nhiều nhãn hàng quảng cáo và nhanh chóng ký được nhiều hợp đồng. Bé được ví như "con gà đẻ trứng vàng" của bố mẹ khi đi làm từ rất sớm, trở thành ngôi sao nhí sáng giá.

2 năm kể từ sau khi đăng quang, độ hot của cô nhóc 8 tuổi hiện tại dường như vẫn chưa giảm bởi bé tham dự nhiều cuộc thi khác, và cũng gây ấn tượng nhanh chóng, trở thành ngôi sao nhí quen mắt. Tuy nhiên dường như tình yêu, sự quan tâm của mọi người dành cho bé đang ít dần.

Ở lứa tuổi tiểu học, gương mặt Baifern Freya có nhiều thay đổi, chững chạc và trưởng thành hơn, vẫn xinh đẹp và đáng yêu như ngày nào. Cô bé quen với sự nổi tiếng của mình, thích được chụp ảnh và làm đẹp. Trên trang mạng xã hội có hơn 70 nghìn người theo dõi Baifern Freya giờ đây đã thay đổi rất nhiều.

Gương mặt Baifern Frey có nhiều thay đổi nhưng vẫn xinh xắn, đường nét sắc cạnh.

Cô bé năm nay học lớp 3.

Ở đó cô nhóc ít cập nhật những hình ảnh cuộc sống đời thường như đi học hay vui chơi, thay vào đó đến 90% là các bài đăng bán hàng, quảng cáo cho sản phẩm. Thậm chí các video cũng là do cô bé tự đứng ra quảng cáo, trò chuyện, kêu gọi mọi người mua hàng.

Hình ảnh về một cô nhóc ngây thơ ngày nào dần biến mất trong lòng mọi người, thay vào đó mang tính thương mại, kinh doanh. Do đó, mỗi bài đăng trên trang của Baifern Freya thưa thớt người theo dõi, ấn like và bình luận. Thậm chí có người còn tỏ ra khó chịu khi cô Hoa hậu nhí ngày nào giờ đây được đem ra để kiếm tiền quá nhiều, lo lắng liệu bé có còn khoảng thời gian vui chơi, học hành theo đúng lứa tuổi của mình?

Baifern Freya chăm chỉ đăng ảnh và livestream bán hàng nhưng rất ít người tương tác.

Thường xuyên review sản phẩm.

Rất nhiều nhãn hàng quảng cáo kí hợp đồng với cô bé.

Chuyện trang điểm và mặc đẹp đi sự kiện với Baifern Freya giờ đây quá quen thuộc.

Trên thực tế những lo ngại trên đây của nhiều người không phải ngẫu nhiên bởi đã có rất nhiều đứa trẻ nổi tiếng quá sớm, kiếm tiền từ sớm đã nhận phải nhiều bi kịch khi trưởng thành. Nhiều người ví đó như "lợi trước mắt, hại cả đời".

Những mặt hại khi trẻ nổi tiếng quá sớm:

1) Không có tuổi thơ hồn nhiên

Tuổi thơ là trải nghiệm quan trọng nhất của mỗi người. Bước chân vào con đường nghệ thuật quá sớm, buộc trẻ phải sống một cuộc đời không phải là một đứa trẻ. Sau này khi lớn lên, tuổi thơ vô tư của trẻ sẽ trở thành thứ mà chúng tìm kiếm cả đời, loại tiếc nuối vô cùng lớn này có dùng bao nhiêu tiền để đánh đổi.

2) Dễ bị bạn bè xa lánh

Ngoài gia đình, bạn bè là một trong những mối quan hệ cần thiết trong cuộc sống. Phải hy sinh thời gian học tập, vui chơi để làm việc, trẻ sẽ không có nhiều cơ hội để tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa. Sẽ có những lúc trẻ cần bạn bè để tâm sự, giãi bày những cảm xúc, áp lực mà cha mẹ không thể nào hiểu được. Nhưng không có bạn, trẻ chỉ có thể âm thầm chịu đựng trong sự cô đơn.

3) Ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và sự phát triển của trẻ

Nhiều sao nhí, người mẫu nhí ban ngày phải giải quyết công việc mệt mỏi, buồn tẻ, ban đêm còn phải học hành nặng nề. Một giấc ngủ đầy đủ rất khó để đảm bảo. Chưa kể, khi quay hình, thường chỉ có vài cái bánh quy, hộp mì ăn vội cho đầy bụng, dần dần sức khỏe của trẻ sẽ bị bào mòn. Bên cạnh đó, việc sử dụng mỹ phẩm quá sớm cũng gây ra nhiều ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của trẻ.

4) Dễ có những suy nghĩ sai

Làm ra tiền một cách dễ dàng ở độ tuổi quá sớm sẽ khiến trẻ xem nhẹ tầm quan trọng của việc học hành và hình thành quan điểm méo mó về tôn thờ tiền bạc. Trẻ sẽ coi việc trở thành người nổi tiếng và nổi tiếng trên mạng là mục tiêu trưởng thành của mình.

Chính vì thế, để sự nổi tiếng không làm nguy hại đến sự phát triển của trẻ, cha mẹ cần phải đặc biệt quan tâm và biết kiểm soát những hoạt động nổi tiếng của con.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm