Hồ Ngọc Hà nhắn mẹ một điều giữa lùm xùm bị nghi "ăn chặn" tiền từ thiện

Tiểu Minh
08/09/2021 - 14:29
Hồ Ngọc Hà nhắn mẹ một điều giữa lùm xùm bị nghi "ăn chặn" tiền từ thiện
Chia sẻ mới nhất của Hồ Ngọc Hà liên quan đến bà Ngọc Hương được nhiều người chú ý.

Vài ngày qua, mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà cũng bị kéo vào lùm xùm xoay quanh đợt cứu trợ miền Trung vào cuối năm 2020. Sự việc bắt nguồn từ việc nữ đại gia Phương Hằng nhắc tới MC Trấn Thành, cho rằng bà "mơ" thấy nam MC có khuất tất trong việc công bố và sử dụng số tiền từ thiện kêu gọi được. Từ đây, bà Ngọc Hương cũng "liên đới" vì đã nhận 6,4 tỷ đồng từ quỹ này để thay mặt Trấn Thành cứu trợ đồng bào.

Mới đây, "nữ hoàng giải trí" đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cô đăng hình ảnh mẹ ruột trong chuyến đi miền Trung năm ngoái, không quản ngại thời tiết và địa hình khó khăn đi xuồng tới tận nhà dân để trao tiền và nhu yếu phẩm. Khi đăng bức ảnh này, Hồ Ngọc Hà chỉ chú thích ngắn gọn 1 chữ: "Mẹ" kèm biểu tượng trái tim.

Dù không lên tiếng về những ồn ào gần đây liên quan đến việc người nổi tiếng làm từ thiện, nhưng động thái này của nữ ca sĩ được cho là lời khẳng định niềm tin vào mẹ ruột, một cách để bảo vệ bà trước những sự nghi ngờ, dò xét của cư dân mạng.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ hình ảnh mẹ ruột đi làm từ thiện vào cuối năm 2020, ngầm thể hiện sự tin tưởng và bảo vệ bà.

XEM VIDEO: Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà ngồi đò vào vùng lũ.

Trước đó, bà Ngọc Hương đã khẳng định không bao giờ có suy nghĩ sẽ "ăn chặn" hay sử dụng tiền từ thiện cho mục đích cá nhân. Mọi hành động của bà xuất phát từ cái tâm, muốn giúp đỡ những người khó khăn.

Ngoài ra, khi Trấn Thành bị nữ đại gia Phương Hằng cùng cư dân mạng "chất vấn" về việc sao kê số tiền, bà Ngọc Hương đã có lời "giải oan" cho nam MC. Theo chia sẻ, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà xác nhận đã nhận của Trấn Thành số tiền từ thiện là hơn 6,4 tỷ đồng. Số tiền này được chia làm 3 lần chuyển: đợt 1 1 tỷ đồng, đợt 2 2,1 tỉ đồng và đợt 3 3,353 tỷ đồng. Ngoài ra, fanclub của Hồ Ngọc Hà cũng đóng góp vào quỹ này của bà 250 triệu đồng, tổng cộng cả đợt quyên góp là 6,7 tỷ đồng.

Sau đó, bà cho biết đã chi 3,12 tỷ đồng cho các đợt cứu trợ tại Quảng Bình, Huế, Quảng Trị... Ở đợt thứ 2 khi đi khắc phục tình trạng sau bão lũ, bà cũng đã sử dụng 3,726 tỷ đồng.

Hình ảnh bà Ngọc Hương trao tiền mặt cho bà con các tỉnh miền Trung, hỗ trợ khắc phục tình trạng mưa lũ vào cuối năm ngoái.

"Các khoản chi phí trên không bao gồm các chi phí di chuyển, vận chuyển hàng hóa của các đoàn cứu trợ... Song song đó, còn khá nhiều khoản chi phí linh tinh khác, các khoản giúp đặc biệt một số trường hợp đột xuất khác. Những khoản chi phí được chuyển khoản, tôi sẽ chụp màn hình lại các lệnh chuyển khoản, một số địa phương có chụp hình ảnh khi trao quà hay khánh thành các công trình, tôi cũng có chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình", bà Ngọc Hương cho biết.

Trong bài viết, mẹ ruột Hồ Ngọc Hà cũng kể lại nhiều trường hợp thương tâm đã gặp: "Có nhiều trường hợp đến tận nơi, xem tận mắt, thấy hoàn cảnh xót thương vô cùng, tôi cầm tiền cá nhân cho mỗi hộ 5 - 10 triệu mà không hề tính toán nhiều. Tôi chia nhiều đợt hỗ trợ, vì có những trường hợp cần giúp tức thì bằng hiện vật hay hiện kim, nhưng cũng có những sự giúp đỡ mang tính lâu dài cần phải bàn bạc với địa phương như sửa trường, làm đường điện".

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà khẳng định bà làm công tác thiện nguyện từ rất lâu nhưng làm một cách tự phát chứ không có nhiều kinh nghiệm hay kế hoạch cụ thể.

Bà Ngọc Hương quyết định lên tiếng làm rõ những thông tin trên vì không muốn ai vu khống, xúc phạm hay nói lời lẽ không đúng về gia đình mình.

Bà cho biết sau lần này sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm nhưng không từ bỏ các công việc thiện nguyện: "Suốt những năm qua bản thân chúng tôi kiên trì công tác làm thiện nguyện mà không cần ai phải tán thưởng. Sau vụ việc này tôi sẽ phải rút kinh nghiệm sâu sắc về việc làm thiện nguyện tự phát của mình, nhưng sẽ không từ bỏ công tác thiện nguyện. Tôi sẽ làm theo sức của mình và những lúc cảm thấy cần chia sẻ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm