2 nữ ứng viên kế nhiệm Thủ tướng Anh Cameron

24/06/2016 - 22:45
Thủ tướng Anh David Cameron vừa tuyên bố sẽ từ chức vào tháng 10 tới sau khi người dân Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU). 2/5 gương mặt được hãng cá cược Paddy Power đoán có khả năng làm người kế nhiệm ông Cameron là nữ.
Đó là Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May và lãnh đạo đảng Bảo thủ Scotland Ruth Davidson.
download.jpg
 Bộ trưởng Nội vụ Theresa May
Là một người khá kín tiếng nhưng điều đó không có nghĩa là Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May không quan tâm đến việc tranh cử làm lãnh đạo Đảng. Nữ chính trị gia 60 tuổi theo đường lối trung lập này có thể là một người hoàn hảo để dung hòa sự chia rẽ trong giới chính trị gia nước này sau chiến dịch Brexit đầy kịch tính. Đảng Bảo thủ của Thủ tướng David Cameron chắc hẳn sẽ muốn có một người ủng hộ việc rời khỏi EU như bà May để trở thành 1 trong 2 ứng cử viên đại diện cho Đảng ra tranh cử Thủ tướng.
Mặc dù đã nhiều lần từ chối trả lời về việc bà có nỗ lực để trở thành lãnh đạo của đảng Bảo thủ không nhưng rõ ràng, bà May vẫn là người có khả năng nhất để đối đầu với cựu thị trưởng London Boris Johnson, người được nhà cái Paddy Power đoán có nhiều khả năng trở thành tân Thủ tướng Anh.
rd.jpg
 Lãnh đạo đảng Bảo thủ Scotland Ruth Davidson

37 tuổi, bà Ruth Davidson được xem là hiện thân của chủ nghĩa bảo thủ tự do mới. Bà là người đồng tính công khai đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị lớn tại Anh. Trong cuộc tranh luận về việc đi hay ở lại EU vào ngày 22/6, tức là 1 ngày trước thời điểm tiến hành trưng cầu dân ý, bà Ruth Davidson liên tục tấn công lập trường ủng hộ việc Anh rời EU của cựu thị trưởng London Boris Johnson. Bà Davidson tin rằng, đảng của bà sẽ tách khỏi đảng của nước Anh dưới một cái tên mới nếu ông Boris Johnson trở thành thủ tướng.
Trong 5 người được nhà cái Paddy Power chọn để đoán sẽ kiếm nhiệm Thủ tướng David Cameron, ngoài cựu thị trưởng London Boris Johnson, 2 cái tên còn lại là Bộ trưởng Tư pháp Anh Michael Gove và Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne. Người đang dẫn đầu về tỷ lệ cược là ông Boris.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm