2 nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản

Nhu Thụy
10/09/2020 - 20:36
2 nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản
Sau khi ông Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe, đã có nhiều người thể hiện mong muốn trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Trong đó có 2 gương mặt nữ sáng giá là cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Tuyên bố từ chức nhưng do Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe còn 1 năm nhiệm kỳ trước khi Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử vào năm sau, việc lựa chọn chủ tịch đảng được tiến hành trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền. LDP sẽ thông báo liệu họ sẽ tổ chức bỏ phiếu hạn chế giữa các nghị sĩ tại quốc hội và một số đại diện của các tỉnh hay bầu cử mở rộng với sự tham gia của tất cả một triệu đảng viên để lựa chọn tân chủ tịch đảng thay thế ông Abe.

Người kế nhiệm ông Abe sẽ đối mặt với nhiều thách thức mà không có được "tầm vóc" ông đã xây dựng trong thời gian cầm quyền kỷ lục gần 8 năm. Về dài hạn, người kế nhiệm Thủ tướng Abe sẽ phải hoàn tất những cam kết còn dang dở của ông Abe với người Nhật. Đó là lời hứa về việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị và trên thị trường lao động, cải thiện điều kiện làm việc để nam giới có thể gắn kết với gia đình hơn. Mặt khác, bên cạnh khó khăn do đại dịch Covid-19, tình trạng thiếu lao động vì dân số ngày càng giảm và tỷ lệ sinh thấp. Tỷ lệ người cao tuổi đứng đầu thế giới sẽ khiến Nhật Bản chật vật trong việc chi trả lương hưu và cung cấp dịch vụ sức khỏe cho người già...

Những người đã thể hiện mong muốn trở thành thủ tướng bao gồm cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida, Ngoại trưởng đương nhiệm Toshimitsu Motegi, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Taro Kono, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba, cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Tomomi Inada: Muốn thúc đẩy các cải cách

Hai gương mặt nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 1.

Bà Tomomi Inada

Từ tháng 4/2020, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã cho biết, bà dự định tranh cử vị trí Chủ tịch đảng Dân chủ Tự do (LDP). Nếu giành chiến thắng, bà Inada có thể trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Bà Inada, một người theo trường phái dân tộc chủ nghĩa và có mối quan hệ thân cận với ông Abe, muốn phát triển thêm các thành tựu của ông Abe và thúc đẩy các cải cách. Theo bà, cần những thay đổi trong lĩnh vực thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội. Bà Inada còn có quan điểm tiến bộ về chấp nhận lao động nhập cư.

Tốt nghiệp Đại học Waseda năm 1981, bà Tomomi Inada chọn con đường trở thành luật sư và làm việc cho Đoàn luật sư thành phố Osaka, miền Nam Nhật Bản. Tháng 9/2005, với tư cách là ứng cử viên chính thức của LDP, bà Inada trúng cử vào Hạ viện Nhật Bản và tiếp tục tái đắc cử 4 năm sau đó. Năm 2012, bà được chỉ định làm Bộ trưởng Cải cách hành chính trong nội các của Thủ tướng Abe và giữ vị trí này đến hết tháng 9/2014, rồi được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP. Bà đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Quốc phòng từ tháng 8/2016 đến tháng 7/2017. Bà Inada nổi tiếng là người mạnh mẽ, kiên định với tư tưởng cứng rắn, dân tộc chủ nghĩa. Bà ủng hộ việc ông Abe điều chỉnh Hiến pháp Nhật Bản để tăng cường vai trò của quân đội nước này.

Bà Tomomi Inada kết hôn với ông Ryu Inada, bạn học chung tại Đại học Waseda, năm 1989. Ông Ryu Inada cũng là luật sư và đang làm việc tại thành phố Osaka. Cả hai người đã có hai người con, gồm một trai, một gái. Ngoài tham gia các hoạt động chính trị, bà Inada còn viết sách và bài cho các tạp chí về các vấn đề chính trị, pháp lý, lịch sử. Phần lớn trong số này cho thấy bà có tư tưởng cứng rắn, chủ nghĩa dân tộc mạnh mẽ.

Seiko Noda: Đặt mục tiêu thúc đẩy phụ nữ tham chính

Hai gương mặt nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản - Ảnh 2.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda

Bà Seiko Noda đã bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình lúc 26 tuổi tại hội đồng tỉnh Gifu năm 1987. Đến năm 1993, bà trở thành thành viên của Hạ viện. Đỉnh cao sự nghiệp là khi bà được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Bưu chính và Viễn thông rồi Bộ trưởng Nội vụ. Để vươn lên các vị trí này, bà đã trải qua sự rèn giũa khắc nghiệt và từng làm công việc dọn vệ sinh ở khách sạn.

Cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda mong muốn trở thành người đứng đầu LDP để thúc đẩy thêm nhiều phụ nữ vào chính trường. Bà cho rằng, vì còn quá ít phụ nữ trong chính trường Nhật Bản nên các vấn đề như tỷ lệ sinh thấp, dân số già chưa được giải quyết tốt. Bà thúc đẩy các luật mới nhằm dẫn đến sự gia tăng đáng kể số lượng ứng cử viên nữ hoặc thành viên của cơ quan lập pháp. Ngày 16/5/2018, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua một đạo luật khuyến khích các ứng cử viên là nữ tích cực tham gia hoạt động chính trị. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda đã bày tỏ hy vọng luật này sẽ tạo ra sự thay đổi lớn ở Nhật Bản. Phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội trở thành ứng cử viên chính trị. Theo luật mới, các đảng phái chính trị tham gia các cuộc bầu cử địa phương và tổng tuyển cử, được khuyến khích gia tăng các ứng cử viên nữ, để tạo sự cân bằng về giới.

Năm 2018, bà đã mở một ngôi trường chính trị dành riêng cho phụ nữ với hy vọng tạo ra một thế hệ nữ lãnh đạo mới cho đất nước. Ngôi trường đã góp phần thay đổi sự ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng phong kiến như: Phụ nữ nên ẩn mình phía sau góc bếp để pha trà, nấu ăn và không nên trình bày ý kiến của họ. Trong lớp học này, bà Seiko cũng không ngại đề cập đến những rào cản của phụ nữ trên lĩnh vực chính trị, chẳng hạn như việc bận rộn chăm sóc gia đình, con cái nhưng không nhận được sự cảm thông, hỗ trợ từ bạn đời mà trái lại có thể ảnh hưởng đến quá trình thăng tiến của họ.

Nguồn: Japan Times, nippon.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm