Tags:

thủ tướng nhật bản shinzo abe

Nhật Bản sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên?

Nhật Bản sẽ có nữ Thủ tướng đầu tiên?

“Cuộc đua” vị trí Thủ tướng Nhật Bản đang bước vào giai đoạn nước rút với 4 ứng cử viên sáng giá. Đây cũng là lần đầu tiên có tới 2 nữ ứng viên trong cuộc bầu cử Chủ tịch đảng Tự do Dân chủ (LDP), đảng cầm quyền tại Nhật Bản. Ai giành chiến thắng sẽ gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng.

2 nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản

2 nữ ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Nhật Bản

Sau khi ông Shinzo Abe từ chức vì lý do sức khỏe, đã có nhiều người thể hiện mong muốn trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Trong đó có 2 gương mặt nữ sáng giá là cựu Bộ trưởng Nội vụ Seiko Noda và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada.

Hoãn Olympic Tokyo 2020: Lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết

Hoãn Olympic Tokyo 2020: Lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết

Nhật Bản đã đề nghị IOC lùi thời gian tổ chức Olympic sang năm 2021 để đảm bảo sự an toàn của các vận động viên và khán giả trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ trên khắp thế giới.

Nữ phóng viên Nhật Bản thắng kiện gã đàn ông xâm hại mình sau 2 năm kiên trì đấu tranh

Nữ phóng viên Nhật Bản thắng kiện gã đàn ông xâm hại mình sau 2 năm kiên trì đấu tranh

Sau 2 năm đấu tranh và chịu biết bao tủi nhục, cuối cùng nữ nhà báo Nhật Bản Shiori Ito cũng tìm được công lý cho chính mình. Ngày 18/12/2019, Tòa án Tokyo đã có phán quyết cuối cùng cho vụ tấn công tình dục chấn động: Ông Noriyuki Yamaguchi (53 tuổi) phải trả 3,3 triệu yên (700.000 triệu đồng) cho cô Shiori Ito (30 tuổi), người đã cáo buộc ông ta xâm hại mình khi còn là một thực tập sinh năm 2015.

Nhật Bản thông qua luật giáo dục mẫu giáo miễn phí nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

Nhật Bản thông qua luật giáo dục mẫu giáo miễn phí nhằm thúc đẩy tỷ lệ sinh

Đây là một phần chính sách của Thủ tướng Shinzo Abe nhằm tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ nhỏ và đối phó với tỷ lệ sinh tự nhiên ngày một suy giảm của đất nước. Chương trình giáo dục mẫu giáo miễn phí sẽ tiêu tốn của chính phủ khoảng hơn 7 tỷ USD/năm. Chính phủ Nhật Bản dự định sử dụng nguồn thu từ biện pháp tăng thuế, theo kế hoạch sẽ áp dụng từ tháng 10 tới để hỗ trợ chương trình này.

Hàn Quốc không tín nhiệm thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui

Hàn Quốc không tín nhiệm thỏa thuận về vấn đề phụ nữ mua vui

Ngày 9/1, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha thông báo thỏa thuận đạt được giữa chính phủ hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản tháng 12/2015 về vấn đề "phụ nữ mua vui" không giải quyết được vấn đề.

Bà Melania Trump cùng Phu nhân Thủ tướng Nhật đi ngắm ngọc trai

Bà Melania Trump cùng Phu nhân Thủ tướng Nhật đi ngắm ngọc trai

Chiều 5/11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và Akie Abe đã tham quan một cửa hàng ngọc trai danh tiếng tại khu mua sắm sầm uất ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hàng triệu phụ nữ trung niên Nhật đang sống dựa vào cha mẹ

Hàng triệu phụ nữ trung niên Nhật đang sống dựa vào cha mẹ

Thống kê mới nhất (tháng 5/2017), tại Nhật Bản, cứ 4 người đàn ông trong độ tuổi 50 thì có 1 người không kết hôn và tỷ lệ này ở phụ nữ là 1/7. Đáng lo ngại hơn là nhiều phụ nữ này đang phải sống dựa vào cha mẹ.

Chủ tịch Tập đoàn TH: 'Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên'

Chủ tịch Tập đoàn TH: 'Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên'

“Chúng ta hãy trân quý Bà mẹ thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”, đó là lời chia sẻ của bà Bà Thái Hương- Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH tại Hội nghị thượng đỉnh phụ nữ toàn cầu 2017 vừa diễn ra tại Nhật Bản.

6 năm thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật

6 năm thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật

Ngày 11/03, cả nước Nhật tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa động đất sóng thần kinh hoàng kéo theo tai nạn hạt nhân Fukushima xảy ra cách đây đúng 6 năm.