Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
31/10/2025 - 17:45 (GMT+7)

2 sinh viên sáng tạo thiết bị dò đường cho người khiếm thị

An Khê
2 sinh viên sáng tạo thiết bị dò đường cho người khiếm thị

Nguyễn Minh Quang (trái) và Triệu Việt Hoàng

Thay thế gậy dò đường truyền thống, một giải pháp khoa học “Thiết bị đeo tay hỗ trợ dò đường cho người khiếm thị” mở ra triển vọng giúp hơn một triệu người khiếm thị tại Việt Nam di chuyển an toàn và tự tin hơn trong cuộc sống.

Từ trăn trở đến ý tưởng sáng chế

"Thiết bị đeo tay hỗ trợ dò đường cho người khiếm thị" của sinh viên Nguyễn Minh Quang và người đồng hành Triệu Việt Hoàng (Đại học Tân Trào, Tuyên Quang) là một giải pháp khoa học thiết thực và nhân văn. 

Cơ duyên ra đời ý tưởng sáng tạo này xuất phát từ một người hàng xóm khiếm thị làm nghề bấm huyệt ở Tổ dân phố Trầm Ân (Yên Sơn, Tuyên Quang). Người này gặp rất nhiều khó khăn trong việc di chuyển, thường xuyên bị thương do va phải chướng ngại vật. Hình ảnh đó để lại trong lòng chàng sinh viên Nguyễn Minh Quang sự day dứt và thôi thúc anh tìm một giải pháp thiết thực. 

"Từ hoàn cảnh của người hàng xóm này, tôi đã nảy ra ý tưởng chế tạo thiết bị đeo tay hỗ trợ người khiếm thị. Khi trao đổi với Triệu Việt Hoàng thì được bạn ủng hộ. Chúng tôi mong muốn tạo ra sản phẩm đồng hành cùng nhiều người khiếm thị trên cả nước", anh Quang chia sẻ.

Ban đầu, nhóm gặp rất nhiều khó khăn về chi phí nghiên cứu. Sau nhiều lần thử nghiệm thất bại, nhóm quyết định lựa chọn công nghệ mạch Arduino - vừa giúp giảm chi phí, vừa dễ ứng dụng. Đây là bước ngoặt quan trọng, giúp sản phẩm có giá thành rẻ, phù hợp với đối tượng sử dụng và mang đúng ý nghĩa xã hội và phi lợi nhuận mà nhóm hướng đến.

Sáng tạo thiết bị dò đường cho người khiếm thị- Ảnh 1.

"Thiết bị đeo tay dò đường cho người khiếm thị" từng đoạt giải Khuyến khích tại Ngày hội Khởi nghiệp Quốc gia của Học sinh, Sinh viên lần thứ VII năm 2025.

Chiếc vòng tay hiện tại tích hợp cảm biến siêu âm và mạch Arduino. Cảm biến phát sóng siêu âm, đo thời gian sóng dội về để tính toán khoảng cách tới vật cản, sau đó truyền tín hiệu rung cảnh báo. Điểm đặc biệt là thiết bị không phát ra âm thanh, đảm bảo tính riêng tư và không gây phiền toái cho người xung quanh. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn, thẩm mỹ, dễ đeo và ít nguy cơ thất lạc, khác biệt hoàn toàn so với gậy dò đường truyền thống.

Trong tương lai, nhóm kỳ vọng tích hợp hệ thống IoT (Internet vạn vật) và thị giác máy tính, biến thiết bị thành một công cụ thu thập và xử lý thông tin trên nền tảng điện toán đám mây. Khi đó, sản phẩm có thể nhận diện cả vật thể di chuyển tốc độ cao như xe máy, ô tô, giúp giảm tối đa nguy cơ tai nạn và nâng cao tính độc lập cho người khiếm thị.

Khoa học mang giá trị nhân văn

Không chỉ là một sản phẩm công nghệ, thiết bị đeo tay còn mang đậm ý nghĩa nhân văn. Nó giúp người khiếm thị giảm phụ thuộc vào người thân, tự tin tham gia vào đời sống xã hội, đồng thời góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng về nhóm yếu thế. "Chúng tôi hy vọng sản phẩm không chỉ phục vụ trong nước mà còn có thể xuất khẩu, trở thành dấu ấn sáng tạo Việt Nam trên bản đồ công nghệ hỗ trợ toàn cầu", anh Minh Quang bày tỏ. Anh cũng mong muốn dự án có thể thu hút sự đồng hành của các tổ chức xã hội, mạnh thường quân, để mở rộng quy mô sản xuất và giảm chi phí đến mức thấp nhất cho người dùng cuối.

Dự án "Thiết bị đeo tay hỗ trợ dò đường cho người khiếm thị" đã trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển kỹ lưỡng. Hiện tại, đội ngũ đang tập trung hoàn thiện các chi tiết cuối cùng nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất. Tác động xã hội của dự án không chỉ nằm ở cải thiện chất lượng sống cho người khiếm thị, mà còn ở việc truyền cảm hứng cho giới trẻ. Đó chính là sản phẩm khoa học đổi mới sáng tạo gắn liền với trách nhiệm cộng đồng - một giá trị cốt lõi trong xã hội hiện đại.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận