2 vợ chồng và 2 con treo cổ tự tử: Nghi do áp lực từ hàng xóm?

20/10/2018 - 11:46
Cách đây mấy hôm, anh T. lấy trộm chiếc điện thoại, sau đó T. được công an cho tại ngoại để điều tra. Tuy nhiên, do hàng xóm tỏ thái độ dò xét, dị nghị, nên 2 vợ chồng đã không chịu nổi áp lực, nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng.

Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ xã Kỳ Hợp (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết: Bức thư tuyệt mệnh mà chị Nguyễn Thị Huyền Th. (SN 1994) để lại có nội dung là do chịu nhiều áp lực, dị nghị của hàng xóm, vì cách đây khoảng 4 ngày, chồng chị Th. vào tỉnh Quảng Bình trộm điện thoại của người dân và bị Công an tỉnh này bắt giữ.

Sau đó, anh T. được cho tại ngoại. Sự việc anh T. ăn trộm bị hàng xóm dị nghị, đồn đoán. Do không chịu nổi áp lực, 2 vợ chồng quẫn trí nên cả gia đình 4 người (2 vợ chồng và 2 người con) đã cùng thắt cổ tự tử.

that-co_jdxj.png
Công an có mặt tại nhà vợ chồng anh T. để điều tra làm rõ. Ảnh: H.V

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, vào sáng sớm nay (20/10), ông Nguyễn Văn N. (52 tuổi, trú tại thôn Minh Châu, xã Kỳ Hợp, huyện Kỳ Anh) đến nhà con gái là Nguyễn Thị Huyền Th. (SN 1994) ở cùng thôn để chơi.

Khi vào thì thấy cửa không khóa và gọi thì không thấy ai trả lời. Bước vào trong nhà, ông N. phát hiện cả gia đình con gái gồm anh Nguyền Tiến T.(SN 1989, chồng chị Th.), cháu trai Nguyễn Đăng K. (SN 2012), cháu gái Nguyễn Thị Huyền Tr. (SN 2014) và chị Th. đã tử vong trong tư thế treo cổ.

44519357_676355786095077_1269343482292469760_n.jpg
Rất đông người dân đã có mặt tại nhà anh T. để theo dõi vụ việc.

Lúc này, ông N. đã gọi hàng xóm sang giúp đỡ và báo công an địa phương. Nhận được tin báo, công an xã Kỳ Hợp và công an huyện Kỳ Anh đã ngay lập tức có mặt để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm