23 dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long tìm vé vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp

Đình Hưng
07/09/2022 - 22:09
Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp - đổi mới sáng tạo” lần 8 - 2022 vừa diễn ra vòng bán kết 1 tại tỉnh An Giang. Điểm đáng chú ý ở vòng bán kết 1 là có sự phối hợp đồng tổ chức của Hội LHPN và một số đơn vị khác.

Vòng bán kết 1 có 23 dự án tham gia, thuộc các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng Tháp là địa phương tham gia nhiều nhất với 10 dự án. Bến Tre đứng kế tiếp với 3 dự án. Chủ nhà An Giang cùng Cần Thơ đều có 2 dự án tranh tài. 6 dự án còn lại đến từ Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Tiền Giang và Trà Vinh.  Dự kiến, kết quả vào chung kết sẽ được công bố vào ngày mai (ngày 8/9).

Tại vòng thi này, các dự án tham gia phải thể hiện được các nội dung như mục đích, lý do thực hiện dự án, quy trình và phương thức thực hiện, sự sáng tạo cũng như tính thực tế phù hợp với mục tiêu nông nghiệp phát triển phải bền vững, có tính hỗ trợ và tác động đến cộng đồng. Dự án khởi nghiệp được xây dựng dựa trên cơ sở ứng dụng tài nguyên bản địa, có tính tăng trưởng bền vững, có ứng dụng công nghệ đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh sinh lợi nhuận, cách thức thực hiện và tính khả thi cao.

Sau khi công bố kết quả vòng sơ loại, các dự án lọt vào bán kết đã được ban tổ chức tập huấn, góp ý và có sự điều chỉnh bài thi nên chất lượng được cải thiện. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho bài thi về cách phát triển dự án sẽ giúp các thí sinh tự tin trong phần thi thuyết trình trước ban giám khảo. 

23 dự án khu vực đồng bằng sông Cửu Long tìm vé vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp - Ảnh 1.

Dự án tham gia vòng bán kết 1 cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp Nông nghiệp - đổi mới sáng tạo” lần 8 - 2022

Theo ban tổ chức, điểm đáng chú ý ở vòng bán kết thứ nhất là có sự phối hợp đồng tổ chức của Hội LHPN, Hiệp Hội doanh nghiệp và Trung tâm kinh doanh VNPT - tỉnh An Giang. Đồng thời, trong tiêu chí chấm điểm có thêm nội dung dành cho công tác trưng bày, nhận diện thương hiệu sản phẩm, doanh nghiệp. Khách hàng chính là các giám khảo, chuyên gia trực tiếp khai thác thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất, công nghệ, bao bì, các chiến lược kinh doanh, giá bán, tác phong và nội dung tiếp thị, giới thiệu sản phẩm với khách hàng… Đây là cách để các chuyên gia nhìn nhận rõ hơn về khả năng bán hàng, tương tác với khách hàng của từng dự án.

Ban giám khảo đánh giá và có những góp ý nhằm giúp các dự án tìm ra phương pháp giải quyết bài toán thị trường hiệu quả nhất. Song song với việc trình bày của các dự án thi tại hội trường, Hội LHPN tỉnh An Giang còn tổ chức "Phiên chợ khởi nghiệp Xanh", được tổ chức ngay tại Công viên Nguyễn Du của TP.Long Xuyên với sự tham gia của các dự án thi cùng các mô hình khởi nghiệp kinh doanh của phụ nữ các huyện, thị trong tỉnh.

Triển khai từ đầu tháng 4/2022, Ban tổ chức cuộc thi "Dự án Khởi nghiệp nông nghiệp - đổi mới sáng tạo" lần 8 năm 2022 đã nhận được tổng cộng 164 bài thi của các dự án khởi nghiệp từ 40 tỉnh, thành. Sau vòng chấm sơ khảo, có 88 dự án nổi trội được chọn vào thi vòng bán kết. Sau 3 vòng bán kết tại An Giang, Hà Nội và TP.HCM, khoảng 30 dự án sẽ được chọn vào thi chung kết vào cuối tháng 10 tới. 


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm