26% các mẹ ở Mỹ chọn hải sản cho bữa ăn trong Ngày của Mẹ

07/05/2016 - 11:29
Đó là kết quả khảo sát của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia (Mỹ).
Nhiều mẹ ở Mỹ chọn hải sản cho bữa ăn trong Ngày của Mẹ. (Ảnh: shutterstock)

Khảo sát trực tuyến với 1.023 người lớn từ ngày 28/4 đến 1/5/2016 được thực hiện bởi ORC International, đại diện của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia (Mỹ), yêu cầu họ trả lời về kế hoạch ăn uống trong Ngày của Mẹ. Kết quả, 35% người Mỹ có dự định đi ăn nhà hàng trong Ngày của Mẹ.

Khi nói đến những món các mẹ thích ăn vào Ngày của Mẹ, 26% các mẹ được khảo sát nói rằng họ thích hải sản, 18% cho biết muốn thưởng thức món ăn dân tộc như: món Ý, Mexico, sushi hoặc món ăn Địa Trung Hải, 16% muốn ăn bít tết và 12% chọn buffet…

13% thực khách cho biết họ sẽ lựa chọn bữa sáng để mừng Ngày của Mẹ, 26% chọn bữa sáng và bữa trưa, 31% chọn sẽ ăn bữa trưa, 46% chọn ra ngoài ăn tối.

69% người có kế hoạch có một bữa ăn ở nhà hàng vào Ngày của Mẹ cho biết sẽ chọn một nhà hàng bình dân, 21% chọn một nhà hàng tốt, 13% lựa một nhà hàng tự chọn.

45% những người có kế hoạch ăn trưa vào Ngày của Mẹ sẽ đi cùng con cái dưới 18 tuổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm