29 người trong đoàn công tác ngành giáo dục đến Italy hiện ra sao?  

Linh Trần
05/03/2020 - 11:40
29 người trong đoàn công tác ngành giáo dục đến Italy hiện ra sao?  
Bộ GD&ĐT không tổ chức chuyến đi đến Italy. Ngoài trường hợp nữ giáo viên 39 tuổi đã được xét nghiệm virus corona và cho kết quả âm tính, 29 trường hợp còn lại đang tự cách ly tại nhà

Liên quan đến vụ việc cô giáo 39 tuổi phải đi xét nghiệm virus corona do có biểu hiện ho, tức ngực sau khi trở về từ Italy, ngày 5/3, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ không tổ chức chuyến đi này.

Theo đại diện Bộ GD&ĐT, đơn vị tổ chức hội thảo (một trường đại học ở Italy) gửi giấy mời cụ thể cho từng cá nhân tham gia trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ việc làm cho sinh viên do EU tài trợ.

Nhận được thư mời, các trường Đại học, học viện quyết định cử người đi dự. Phía Bộ cũng cử 2 cán bộ đi cùng đoàn. Đoàn có tất cả 30 người, trong đó chủ yếu từ 9 trường đại học, học viện. Đoàn công tác dự hội thảo từ ngày từ ngày 22 đến 26/2.

29 người trong đoàn công tác ngành giáo dục đến Italy hiện ra sao?   - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một thành viên trong đoàn cho biết, hiện tại, đoàn công tác tham dự cuộc họp và đã thực hiện đầy đủ công tác cách ly, không tiếp xúc với người lạ trong quá trình đến Italy.

Ngoài trường hợp nữ giảng viên 39 tuổi bị ho nhẹ và có kết quả âm tính với Covid-19 thì các thành viên khác trong đoàn đều khỏe mạnh. Hiện tại, 29 trường hợp còn lại đang tự cách ly tại nhà.

Trước đó, như PNVN đã thông tin, ngày 4/3, một nữ giáo viên ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) có biểu hiện ho, tức ngực nên đến BV Đống Đa thăm khám. Qua khai thác tiền sử, cô giáo cho biết mới đi Italy dự hội thảo cùng 29 người khác từ ngày 22-26/2. Khi về nước thì có biểu hiện trên nên đi khám. 

Tại BV, bệnh nhân được lấy mẫu đi xét nghiệm virus corona, do hiện nay Italy đang là ổ dịch. Kết quả xét nghiệm cho thấy, mẫu bệnh phẩm của cô giáo âm tính với virus corona chủng mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm