Kết quả xét nghiệm của cô giáo sau khi trở về từ Italy như thế nào?  

Linh Trần
04/03/2020 - 21:59
Kết quả xét nghiệm của cô giáo sau khi trở về từ Italy như thế nào?  
Sau chuyển tập huấn tại Italy, cô giáo có triệu chứng sốt, ho, tức ngực nên đã đến BV thăm khám, lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 4/3, Bộ Y tế cho biết, kết quả xét nghiệm của cô giáo 39 tuổi (ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là âm tính với virus corona (Covid-19).

Theo Bộ Y tế, chiều nay (4/3), tại cuộc giao ban của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã thông tin về một trường hợp sốt, ho, tức ngực phải nhập viện, có tiền sử đi từ Italy về.

Cô giáo này đi theo đoàn hội thảo gồm 30 người do Bộ GD&ĐT tổ chức tại Italy từ ngày 22 đến 26/2. Hiện nay, Italy là một trong những nước có số người nhiễm virus corona nhiều nhất thế giới.

Kết quả xét nghiệm của cô giáo sau khi trở về từ Italy như thế nào?   - Ảnh 1.

Các chuyên gia, kỹ thuật viên phòng xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ TƯ

Sau khi trở về nước, cô giáo có triệu chứng sốt, ho, tức ngực. Đến ngày 4/3, cô giáo được đưa vào BV kiểm tra, theo dõi và lấy mẫu bệnh phẩm.

Kết quả xét nghiệm tối 4/3 cho thấy, mẫu bệnh phẩm của cô giáo này âm tính với virus corona chủng mới.

Sức khoẻ các thành viên còn lại trong đoàn đều bình thường và đang được y tế Hà Nội theo dõi, tư vấn.

Theo Sở Y tế Hà Nội, đến nay thành phố có 98 ca nghi nhiễm, trong đó cả 98 ca đã cho kết quả âm tính, 579 trường hợp đã kết thúc giám sát y tế.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, hiện tại, các đơn vị y tế trên địa bàn có khả năng triển khai được 5.000 giường bệnh để cách ly, điều trị cho người nhiễm Covid-19 trong trường hợp dịch lan rộng với số mắc cao.

Ngoài ra, theo kế hoạch, thành phố sẽ bố trí 2 BV dã chiến với quy mô mỗi bệnh viện 600 giường bệnh. Hà Nội cũng đã thành lập 65 đội cơ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm