UBND TP. Hà Nội yêu cầu Sở Y tế Hà Nội cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở y tế ngoài công lập hoạt động sai phép, không được cấp phép.
Bệnh nhân chuyển viện cấp cứu trong tình trạng loạn thần, kích thích, sợ lạnh, sợ nước. Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm virus dại.
HĐND Hà Nội đã quyết định dành gói ngân sách 250 tỷ đồng để hỗ trợ cán bộ, nhân viên ngành y tế thành phố. Mức hỗ trợ thấp nhất là 5 triệu đồng/người, cao nhất là 10 triệu đồng.
Lần đầu tiên Sở Y tế Hà Nội tổ chức thi tuyển Giám đốc BV Đa khoa huyện Thanh Trì và Trung tâm y tế thị xã Sơn Tây. Tổng cộng, có 8 thí sinh ứng tuyển 2 vị trí này nhưng chỉ có 5 thí sinh đủ điều kiện dự thi.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống dịch, nhất là các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát như cúm A, sốt xuất huyết, Covid-19.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp liên quan, Phòng Y tế các quận, huyện giám sát thu hồi thuốc Rotundin do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.
Sau khi cơ quan chức năng phát hiện kho thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Hà Nội tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, phòng chống thuốc giả.
TS. Nguyễn Lương Tâm (Bộ Y tế) cho biết: Xu hướng ca mắc cúm A gia tăng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, đây không phải là chủng cúm có độc lực cao, mà chủ yếu là cúm thông thường. Các ca phần lớn đều có triệu chứng nhẹ.
Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm. Từ tháng 1 đến tháng 4/2022, mỗi tháng ghi nhận trung bình 400 trường hợp mắc cúm nhưng đến tháng 5, số mắc tăng lên 556 trường hợp và tháng 6 tăng vọt lên 887 trường hợp.
Kết quả giải trình tự gene do BV Bạch Mai thực hiện đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm biến chủng BA.5. Được biết, cả 3 trường hợp trên có triệu chứng nhẹ hoặc không có biểu hiện rõ ràng.