Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/07/2026 - 18:00 (GMT+7)

Hà Nội ra mắt mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

PV
Hà Nội ra mắt mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm

Ra mắt các lực lượng tham gia mô hình.

Sở Y tế Hà Nội vừa phối hợp UBND phường Khương Đình tổ chức ra mắt mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đánh dấu bước chuyển trong chiến lược phòng dịch của thành phố từ "ứng phó khi có dịch" sang "chủ động quản trị nguy cơ".

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng đại diện Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội và chính quyền địa phương.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương, mô hình được xây dựng nhằm cụ thể hóa định hướng lấy phòng bệnh làm trọng tâm trong bối cảnh Hà Nội có quy mô dân số lớn, mật độ dân cư cao, nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng luôn hiện hữu. Điểm cốt lõi của mô hình là chuyển từ quản lý ca bệnh sang quản lý nguy cơ, phát hiện sớm và xử lý ngay từ khi chưa hình thành ổ dịch.

Hà Nội ra mắt mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Để thực hiện mục tiêu này, toàn bộ dữ liệu về ca bệnh, chỉ số véc-tơ truyền bệnh, vệ sinh môi trường và thông tin khai báo y tế của người dân sẽ được cập nhật hằng ngày lên hệ thống số hóa tập trung. Hệ thống tự động phân tích, hiển thị bản đồ nguy cơ theo ba mức xanh, vàng, đỏ và phát cảnh báo trong vòng 24 giờ khi các chỉ số vượt ngưỡng an toàn, giúp lực lượng chức năng triển khai biện pháp can thiệp kịp thời.

Mô hình đặt mục tiêu kiểm soát 100% khu vực có nguy cơ bùng phát dịch, duy trì tỷ lệ tiêm chủng trong Chương trình tiêm chủng mở rộng từ 95% trở lên, đồng thời bảo đảm ít nhất 90% ca bệnh và ổ dịch được xử lý theo nguyên tắc "7-1-7" (phát hiện trong 7 ngày, thông báo trong 1 ngày, đáp ứng trong 7 ngày). Đối với sốt xuất huyết, thời gian đáp ứng ban đầu được rút xuống còn 72 giờ để hạn chế nguy cơ lây lan.

Một điểm mới của mô hình là phát huy vai trò của cộng đồng thông qua các đội phòng bệnh tại khu dân cư. CDC Hà Nội đảm nhiệm phân tích, dự báo và vận hành hệ thống dữ liệu, trong khi trạm y tế cơ sở trực tiếp triển khai các hoạt động giám sát, phòng dịch.

Phường Khương Đình được lựa chọn là một trong hai địa phương thí điểm. Theo Giám đốc Trạm Y tế phường Nguyễn Minh Hải, địa phương đã kiện toàn 5 lực lượng nòng cốt gồm: đội xung kích phòng chống dịch; tổ truyền thông; đội phun hóa chất; đội đáp ứng nhanh và tổ khám, hướng dẫn điều trị. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ cụ thể, sẵn sàng giám sát địa bàn, xử lý ổ dịch, truyền thông, tư vấn và hỗ trợ người dân ngay từ cơ sở.

Hà Nội ra mắt mô hình chủ động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm - Ảnh 2.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút, chính thức vận hành thí điểm mô hình chủ động phòng chống các bệnh truyền nhiễm tại phường Khương Đình

Việc thí điểm đồng thời tại phường Khương Đình và xã Ô Diên sẽ giúp đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình trước khi xem xét nhân rộng trên địa bàn thành phố. Công tác phòng bệnh cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, không theo mùa vụ hay chiến dịch.

Ông Võ Hải Sơn,

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế

Để bảo đảm năng lực ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", trong tháng 7/2026, phường Khương Đình sẽ tăng cường trang thiết bị, bổ sung máy phun hóa chất, hóa chất diệt muỗi, thuốc, sinh phẩm và hàng trăm bộ xét nghiệm nhanh phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà yêu cầu các đơn vị xác định mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe người dân, vận hành mô hình thực chất, tránh hình thức.

Bà đề nghị sau lễ ra mắt, mô hình phải được triển khai ngay, đánh giá kết quả vào cuối tháng 7 để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện cơ chế trước khi mở rộng, đồng thời yêu cầu Sở Y tế và CDC Hà Nội phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở nhằm xây dựng hệ thống phòng, chống dịch chủ động, hiệu quả và bền vững.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận