Bà S. đã đến huyện Kim Thành, Hải Dương nhưng sau khi trở về không khai báo y tế. Sau khi xác minh, UBND huyện AN Dương (TP Hải Phòng) đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10 triệu đồng và buộc bà S. đi cách ly tập trung.
Ngày 3/12, Công an TP.HCM đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại TP.HCM.
Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường cho biết, người làm lây lan COVID-19 ra cộng đồng, gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể đối diện mức án 12 năm tù.
Ngày 3/12, Công an TP.HCM thông tin, Cơ quan điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” tại TP.HCM.
"Nếu cá nhân bị phát hiện hành vi khai man tờ khai y tế sẽ phải thực hiện cưỡng chế cách ly. Ngoài ra, người này sẽ chịu xử phạt về việc khai báo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định", ông Phu nói.
Luật sư Hồ Nguyên Lễ (Đoàn luật sư TPHCM) đánh giá, với hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác thì người vi phạm có thể bị xử lý về hình sự.
Sau khi xác định có 1 nữ bệnh nhân mắc viêm phổi cấp do virus Corona, Khánh Hòa đã công bố dịch trên địa bàn toàn tỉnh.
Đến ngày 28/1, đã có 4.515 trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus corona, trong đó 106 người chết. Ngoài ra, gần 7.000 trường hợp khác đang phải theo dõi.
Tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản hỏa tốc gửi các sở, ngành liên quan về việc phòng chống viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.
Trong bối cảnh dịch bệnh truyền nhiễm đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã có công văn gửi các cơ quan chức năng về việc việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế phòng, chống dịch bệnh lan truyền qua cửa khẩu.