3 anh em ruột bị công an ra truy nã đặc biệt

Đinh Thu Hiền
23/03/2022 - 14:27
3 anh em ruột bị công an ra truy nã đặc biệt

3 anh em ruột bị công an truy nã đặc biệt nguy hiểm. Ảnh: CA tỉnh Tiền Giang

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang vừa ra thông báo truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” đối với 3 đối tượng là anh em ruột gồm Võ Tuấn Vũ, Võ Minh Tâm, Võ Minh Trí.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết hiện đang thụ lý điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 26/10/2020 tại quán Bia Tô, địa chỉ số 293-295 Nguyễn Công Bình, ấp 2, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Sáng nay, 23/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang đã ra thông báo truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “Giết người” đối với 3 đối tượng là anh, em ruột gồm: Võ Tuấn Vũ (Bo), sinh năm 1993, CMND số: 312165722; Võ Minh Tâm, sinh năm 1998; CMND số: 312382972; Võ Minh Trí (Bé). sinh năm 2000, CMND số: 312457188. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cũng thông báo truy tìm đối với người có liên quan trong vụ án là Nguyễn Thị Thu, mẹ ruột của các đối tượng bị truy nã, sinh năm 1963, CMND số 312394050; Võ Thị Thu Thanh (Thư), sinh năm 1990, CMND số 312165683; Lương Hiếu Hòa (Hòa cá chép), sinh 1985, CMND số 311792659.

"Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang mong nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Đề nghị mọi công dân khi phát hiện đối tượng hoặc biết những thông tin liên quan đến đối tượng bị truy nã, truy tìm nêu trên thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang (Văn phòng Cơ quan CSĐT) qua số điện thoại 0693.599.531, di động 0932.881.436 (gặp Điều tra viên Võ Văn Lộc) hoặc báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất biết để xử lý", cơ quan công quyền này cho biết.

3 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm - Ảnh 1.

Các đối tượng bị Công an tỉnh Tiền Giang truy nã và truy tìm. Ảnh: CA tỉnh Tiền Giang

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 26/10/2020, anh N.T.V, sinh năm 1983, cư trú tại đường Đinh Bộ Lĩnh, P..2, TP Mỹ Tho đang ngồi nhậu chung một số người bạn tại quán Bia Tô. Khi đang nhậu thì Lương Hiếu Hòa (biệt danh Hòa cá chép), sinh năm 1985, cư trú tại số 83/5 Lê Thị Hồng Gấm, P. 6, TP Mỹ Tho và Võ Thị Thu Thanh (Thư), sinh năm: 1990, cư trú tại 274A, tổ 6, ấp 3, xã Trung An, TP Mỹ Tho đến bàn nhậu của N.T.V nói chuyện rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Hòa và Thanh bỏ đi. Một lúc sau thì bà Nguyễn Thị Thu, sinh năm 1963, cư trú tại số 274A, ấp 3, Trung An, TP Mỹ Tho, là mẹ ruột của Thanh, đến đến cự cãi với N.T.V rồi bỏ ra về.

Khoảng 10 phút sau thì 1 nhóm đối tượng gồm có Võ Tuấn Vũ, Võ Minh Tâm, Võ Minh Trí, Võ Minh Thiện, Nguyễn Thị Thu Thanh (cả 4 đối tượng đều là con ruột của bà Thu), Lương Hiếu Hòa, Nguyễn Phi Hùng và 1 đối tượng khác, đi trên 4 xe gắn máy chạy đến đã dùng dao tự chế và ghế đâm, chém, đánh nhiều nhát vào người của anh N.T.V. Gây án xong tất cả các đối tượng nói trên lên xe chạy thoát và trốn khỏi địa phương cho đến nay.

Theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh N.T.V là 98%.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm