Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
30/05/2026 - 16:10 (GMT+7)

3 bệnh nhân hồi sinh nhờ nguồn hiến tạng từ người cho chết não

Nam Nguyên
3 bệnh nhân hồi sinh nhờ nguồn hiến tạng từ người cho chết não

Đội ngũ y tế tri ân nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Từ nghĩa cử hiến tạng của một người bệnh chết não sau tai nạn giao thông, các y, bác sĩ đã thực hiện thành công nhiều ca ghép đa tạng mang lại cơ hội sống cho 3 bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử.

Người hiến tạng là một bệnh nhân 48 tuổi, nhập viện ngày 22/5 trong tình trạng nguy kịch sau tai nạn giao thông. Trên đường chuyển tuyến, bệnh nhân nhiều lần ngừng tuần hoàn. Mặc dù được các bác sĩ nỗ lực hồi sinh tim phổi thành công, tổn thương não quá nặng khiến người bệnh được xác định chết não vào ngày 27/5.

Trong thời khắc đau đớn nhất, gia đình đã đưa ra quyết định đầy nhân văn, thực hiện tâm nguyện của người thân là hiến tặng tạng để cứu sống những bệnh nhân khác. Từ quyết định ấy, một hành trình hồi sinh sự sống đã bắt đầu.

Ngay sáng 28/5, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức hội chẩn chuyên môn với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài bệnh viện dưới sự chủ trì của Trung tướng, GS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện. Hệ thống điều phối ghép tạng được kích hoạt khẩn trương.

Theo phương án điều phối, gan phải được ghép cho một bệnh nhân nam 46 tuổi bị suy gan cấp trên nền viêm gan B mạn tính; gan trái được chuyển tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho một bệnh nhi mới một tuổi; trái tim sẽ mang lại cơ hội sống cho bệnh nhân nam 58 tuổi đang ở giai đoạn cuối của suy tim.

Đối với bệnh nhân chờ ghép tim, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến sinh tồn. Người bệnh bị suy tim giai đoạn cuối với phân suất tống máu thất trái chỉ còn khoảng 20%, được theo dõi liên tục trong chương trình quản lý suy tim chuyên sâu của Khoa Nội Tim mạch.

Thượng tá, TS Nguyễn Thị Kiều Ly, Phó Chủ nhiệm Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết người bệnh suy tim giai đoạn cuối luôn đối mặt với nguy cơ rối loạn nhịp thất nguy hiểm, suy thận tiến triển, huyết khối, đột quỵ và suy đa cơ quan. Chỉ một đợt suy tim cấp nặng cũng có thể khiến người bệnh đánh mất cơ hội được ghép tim.

Bởi vậy, trước khi trái tim hiến tặng xuất hiện, các bác sĩ đã phải nỗ lực từng ngày để duy trì tình trạng ổn định cho bệnh nhân, giữ người bệnh ở lại "cửa ghép".

8 giờ 30 phút ngày 29/5, ca phẫu thuật lấy - ghép đa tạng chính thức bắt đầu. Đến 10 giờ 47 phút, trái tim được lấy ra khỏi cơ thể người hiến. Chỉ 11 phút sau, lá gan cũng được lấy thành công để phục vụ cho các ca ghép.

3 bệnh nhân hồi sinh nhờ nguồn hiến tạng từ người cho chết não- Ảnh 1.
3 bệnh nhân hồi sinh nhờ nguồn hiến tạng từ người cho chết não- Ảnh 2.

3 bệnh nhân được hồi sinh nhờ nghĩa cử cao đẹp của người hiến tạng.

Là người trực tiếp thực hiện ca ghép tim Thượng tá, TS Ngô Tuấn Anh, Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết đây là một ca ghép có nhiều thách thức. Người nhận đã suy tim kéo dài, tim giãn lớn và nguy cơ huyết động không ổn định sau ghép rất cao. Bên cạnh đó, sự khác biệt nhất định giữa người hiến và người nhận cũng làm tăng nguy cơ suy thất phải sau phẫu thuật.

Để ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra, ê-kíp ghép tim đã xây dựng sẵn các phương án xử trí biến chứng ngay từ trước khi ca mổ bắt đầu. 

Sau nhiều giờ căng thẳng trong phòng mổ, đến 11 giờ 50 phút, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Trái tim hiến tặng bắt đầu đập những nhịp đầu tiên trong lồng ngực mới. Sau phẫu thuật, các bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực 24/24 giờ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận