3 đối tượng nữ ép du khách mua ‘khánh Phật’ đắt 6-10 lần tại đền Hùng

05/04/2017 - 09:28
Giá mỗi chiếc “Khánh phật” chỉ 1.000 đồng/chiếc nhưng 3 nữ đối tượng đã chèo kéo, rồi “ép” du khách mua với giá 6 – 10.000 đồng/chiếc.

Ngày 5/4, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, lực lực chức năng đang tạm giữ 3 nữ đối tượng có hành vi chặt chém, chèo kéo khách tại khu Di tích lịch sử Đền Hùng (huyện Lâm Thao, Phú Thọ).

Theo đó, vào ngày 2/4, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Hà Thị Hiền (SN 1971), Trần Thị Long (SN 1971) cùng Nguyễn Thị Thức (SN 1984) đều trú tại xã Hy Cương, TP Việt Trì (Phú Thọ) về hành vi chèo kéo, và “chặt chém” du khách.

3 đối tượng này lợi dụng lễ hội đông người đưa “Khánh phật” nói là “lộc” để khách hàng xem và cầm, sau đó “ép” khách hàng mua với giá dao động từ 6 – 10.000đ/ chiếc. Tuy nhiền, trên thực tế “Khánh phật” này chỉ có giá 1.000 đồng/chiếc.

anh-3-1-1453.jpg
 3 đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi chèo kéo khách tại lễ hội Đền Hùng.

Tại đây, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và thu giữ 71 chiếc khánh phật và trên 600 ngàn đồng.

Được biết, tại mùa Lễ hội năm nay lực lượng công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về tham gia lễ hội thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh, hướng về cội nguồn; trong đó có nội dung cấm hành vi chèo kéo, ép mua hàng để “chặt chém” khách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định pháp luật.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm