3 lý thuyết ai cũng biết nhưng không dễ thực hiện để có được hôn nhân hạnh phúc

An Thanh
21/12/2022 - 08:15
3 lý thuyết ai cũng biết nhưng không dễ thực hiện để có được hôn nhân hạnh phúc
Kết hôn đã khó nhưng duy trì hôn nhân hạnh phúc lại càng khó hơn. Phụ nữ cũng cần có những bí quyết để giúp mối quan hệ gia đình luôn hoàn hảo nhất.

Nhà văn Vãn Tình của Trung Quốc đã từng viết: "Hôn nhân là mối quan hệ lão hóa nhanh nhất. Sau khi kết hôn, cô dâu chú rể trở thành vợ chồng chỉ sau một đêm".

Các cặp đôi sau khi kết hôn nên học cách quản lý hôn nhân sao cho hợp lý. Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Tuy nhiên, nhìn một cách cụ thể thì chỉ có những nam nữ không hiểu cách hòa thuận trong hôn nhân mới khiến tình cảm vợ chồng sau khi kết hôn trở nên xấu đi, từ đó đẩy nhanh tốc độ tan vỡ.

Với hôn nhân, có những bí quyết để giữ cho nó hạnh phúc nghe qua thì có vẻ ai cũng biết nhưng thực hiện thì chẳng dễ dàng gì. Ba điều dưới đây cũng như vậy, dù khó nhưng bạn cần cố gắng đạt được nó để hôn nhân được trọn vẹn nhất.

1. Không chỉ độc lập kinh tế, phụ nữ phải tìm ra giá trị của bản thân

Với nhiều phụ nữ, vấn đề đầu tiên họ gặp phải sau khi kết hôn là liệu có thể độc lập về tài chính hay không.

Nhiều người vì con cái phải chăm sóc mà từ bỏ đi công việc yêu thích, trở thành bà nội trợ trong nhà. Theo thời gian, cô ấy bị mài mòn sự hiểu biết, tiền bạc cũng trở nên hạn chế đi nhiều. Dần dần, quan hệ hôn nhân cũng trở nên mâu thuẫn. Bởi vậy, nên nhớ rằng dù thế nào đi chăng nữa, phụ nữ cũng nên độc lập về tài chính.

Nhà làm phim người Nhật Hayao Miyazaki từng có lời khuyên: "Đừng dễ dàng dựa dẫm vào ai đó, nó sẽ trở thành thói quen của bạn. Khi chia tay, thứ bạn mất đi không phải là một người nào đó, mà là trụ cột tinh thần của bạn. Bất kể khi nào và cái gì, ở đâu cũng phải học cách tự lập bước đi, nó sẽ khiến bạn bước đi bình tĩnh hơn".

Đây cũng là điều mà phụ nữ nên áp dụng với chính mình. Sự độc lập về tài chính mang đến cho họ tự tin. Ngoài ra, họ cũng nên thể hiện giá trị của bản thân nữa.

Trên thực tế, nhiều phụ nữ vẫn đi làm sau khi kết hôn nhưng họ không độc lập, không chứng tỏ được bản thân mình. Và có thể vì điều này khiến cho chồng vẫn coi thường, không tôn trọng vợ. Giá trị của bản thân họ thể hiện ở việc luôn tiến về phía trước, không bị đào thải và bắt nhịp tốt với cuộc sống. Người phụ nữ như thế thì chẳng ai có thể coi thường bạn đươc.

3 lý thuyết ai cũng biết nhưng không dễ thực hiện để có được hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

2. Biết cách cho đàn ông không gian riêng

Quyền riêng tư là một điều cần phải tôn trọng trong hôn nhân. Nhiều người phụ nữ luôn tìm cách bám riết chồng mình, kiểm soát mọi thứ vì sợ những điều không hay xuất hiện. Họ thậm chí còn đụng đến điện thoại, kiểm tra mọi thứ về anh ấy.

Điều này sẽ hình thành thói quen không tốt. Nếu điều tra về chồng không có vấn đề gì thì vui vẻ. Tuy nhiên, bạn đời của bạn sẽ vì điều đó mà cảm thấy tổn thương rất nhiều và ngạt thở vì cuộc sống bị kiểm soát, không có không gian hay quyền riêng tư.

Ai mà chẳng có sở thích riêng và những mối quan hệ riêng. Nếu như mối quan hệ hay sở thích đó sai trái, bạn có thể ngăn cản hay can thiệp. Tuy nhiên, nếu mù quáng đến mức bạn bè hay đồng nghiệp của chồng mà cũng ghen tuông kiểm soát thì sẽ chỉ khiến hôn nhân của cả hai thêm phần mệt mỏi.

Phụ nữ trong hôn nhân kiểm soát chồng quá chặt không hiếm. Càng như vậy, chồng của họ lại càng muốn nổi loạn, không vừa ý với bất cứ điều gì.

Bởi thế, phụ nữ nên cho chồng thời gian và không gian nhất định, đừng quá chú ý đến anh ấy. Tuy nhiên, bạn cũng phải quản lý tốt bản thân. Nếu bạn tốt thì đừng sợ chuyện anh ấy phản bội.

3 lý thuyết ai cũng biết nhưng không dễ thực hiện để có được hôn nhân hạnh phúc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

3. Nghệ thuật "nóng và lạnh" với đàn ông

Phụ nữ nên nhớ, cái gì quá cũng không tốt. Bởi vậy, bạn đừng suốt ngày bám riết lấy anh ấy nhưng cũng đừng bỏ bê đối phương. Bạn hãy căn cứ vào tình trạng hôn nhân của mình mà điều chỉnh tâm lý, thái độ khi ở bên cạnh anh ấy một cách hợp lý nhất.

Nếu chồng bận rộn với công việc thì đừng làm phiền. Tuy nhiên, anh ấy có thời gian rỗi thì hãy bám lấy chồng như một cô gái nhỏ nũng nịu. Thi thoảng bạn cũng có thể hành động như một đứa trẻ để thêm gia vị cho hôn nhân.

Làm gì thì làm, bạn cũng nên nhớ đến mức độ của cảm xúc. Tại sao nhiều phụ nữ rơi vào thế bị động trong hôn nhân? Là bởi có nhiều người lấy chồng con làm trọng tâm sau khi kết hôn, dành mọi trải nghiệm và suy nghĩ cho gia đình, quên hoàn thiện bản thân mình. Từ đó, họ đánh mất bản thân, đánh mất đi việc được nâng niu, chiều chuộng và mất thế chủ động trong hôn nhân.

Bởi vậy, đừng quá chú ý đến đàn ông mọi lúc mọi nơi, bạn cần biết nên gần gũi lúc nào, nên xa nhau lúc nào và phải quan tâm đến sự hoàn thiện, trưởng thành của bản thân mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm