3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm giảm nghèo thông tin cho phụ nữ Cao Bằng
Bà Đoàn Thị Lê An - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng
Trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, “nghèo thông tin” đang trở thành rào cản lớn với phụ nữ vùng cao, vùng dân tộc thiểu số ở Cao Bằng. Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực giúp hội viên tiếp cận thông tin, nâng cao kỹ năng số và từng bước cải thiện sinh kế.
Trao đổi với Báo Phụ nữ Việt Nam, bà Đoàn Thị Lê An, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Cao Bằng, đã có những chia sẻ về các giải pháp và kết quả nổi bật trong hành trình giúp phụ nữ vùng cao từng bước thoát "nghèo thông tin".
- Thưa bà, trong bối cảnh chuyển đổi số và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ngày càng cao, "nghèo thông tin" đang trở thành một rào cản lớn đối với phụ nữ vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Bà đánh giá như thế nào về thực trạng này tại Cao Bằng?
Đúng vậy, nghèo thông tin là một trong những nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ, đặc biệt là với phụ nữ người dân tộc thiểu số gặp khó khăn khi tiếp cận chính sách, chậm nắm bắt kiến thức sản xuất kinh doanh và hạn chế cơ hội vươn lên thoát nghèo. Ở tỉnh Cao Bằng, có hơn 60% hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số, sinh sống rải rác tại các xã vùng sâu, vùng xa.
Điều kiện tiếp cận internet, thiết bị thông minh, các kênh thông tin chính thống còn nhiều hạn chế. Không ít chị em vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền thống, chưa quen với việc tìm kiếm thông tin qua mạng, chưa có thói quen cập nhật cơ chế, chính sách mới. Chính điều này tạo nên khoảng cách phát triển khá lớn giữa phụ nữ vùng thuận lợi và phụ nữ vùng đặc biệt khó khăn.

Một tiểu phẩm tại Hội thi "Tuyên truyền viên giỏi Tổ truyền thông cộng đồng" do Hội LHPN tỉnh Cao Bằng tổ chức vào ngày 21-21/11 vừa qua
- Trước thực trạng đó, Hội LHPN tỉnh Cao Bằng đã triển khai những giải pháp trọng tâm nào để thu hẹp khoảng cách, giúp phụ nữ giảm nghèo thông tin?
Thời gian qua, chúng tôi đã nỗ lực tập trung vào 3 nhóm giải pháp lớn, để giải quyết thu hẹp khoảng cách nghèo thông tin cho chị em hội viên, phụ nữ, cụ thể như sau:
Thứ nhất là tăng cường truyền thông đa dạng và phù hợp. Hội sử dụng hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo cộng đồng, fanpage của Hội để chuyển tải thông tin về chính sách giảm nghèo, kiến thức chuyển đổi số, kỹ thuật sản xuất, phòng chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe… Đối với phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ ít tiếp xúc công nghệ, chúng tôi tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua sinh hoạt chi hội, mô hình "Phụ nữ giúp nhau tiếp cận thông tin".
Thứ hai là nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho phụ nữ. Hội phối hợp với các cơ quan chuyên môn, như VNPT, Viettel mở các lớp tập huấn kỹ năng sử dụng điện thoại thông minh, kỹ năng tìm kiếm thông tin, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, chúng tôi chú trọng hướng dẫn phụ nữ làm kinh tế biết cách quảng bá sản phẩm nông sản trên mạng xã hội, các sàn thương mại điện tử.
Thứ ba là xây dựng các mô hình hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo thông tin gắn với sinh kế. Ví dụ như mô hình "Tổ phụ nữ nòng cốt chuyển đổi số", "Phụ nữ dân tộc thiểu số học – làm theo công nghệ mới", các câu lạc bộ sản xuất – kinh doanh. Thông qua đó, chị em không chỉ tiếp cận thông tin mà còn được hướng dẫn ứng dụng ngay vào công việc thực tiễn.

Tuyên truyền giảm nghèo thông tin cho hội viên tại Cao Bằng
- Bà có thể chia sẻ cụ thể hơn về kết quả mà các mô hình này đã mang lại?
Hiện toàn tỉnh đã thành lập hơn 200 nhóm Zalo sinh hoạt chi hội, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia. Đây là kênh quan trọng giúp thông tin đến với phụ nữ một cách nhanh, đúng và đủ. Các lớp tập huấn kỹ năng số cũng tạo chuyển biến tích cực: nhiều chị em biết tự tra cứu thủ tục hành chính, đăng ký dịch vụ công, và đặc biệt là biết quảng bá nông sản trên Facebook, Zalo, giúp tăng thu nhập đáng kể.
Một số xã như Trà Lĩnh, Đức Long, Lũng Nặm… đã có những phụ nữ mạnh dạn tiếp cận học hỏi từ mạng xã hội, livestream giới thiệu sản phẩm địa phương như mận, miến dong, mật ong, rau sạch. Nhiều tổ hợp tác phụ nữ đã biết tiếp thị sản phẩm thông qua mã QR truy xuất nguồn gốc. Những tín hiệu đó cho thấy khi phụ nữ có đủ thông tin, họ có thể tự tin thay đổi cách nghĩ, cách làm và từng bước thoát nghèo bền vững.
- Để công tác giảm nghèo thông tin lan tỏa sâu rộng hơn, Hội LHPN tỉnh cần thêm những điều kiện gì?
Chúng tôi rất cần sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, đặc biệt là hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin. Khi mạng internet được mở rộng đến các xóm vùng sâu, phụ nữ sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin hữu ích. Bên cạnh đó, nguồn lực hỗ trợ thiết bị thông minh cho phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế cũng rất quan trọng.
Ngoài ra, chúng tôi mong muốn duy trì thường xuyên các lớp tập huấn kỹ năng số, xây dựng thêm các mô hình sinh kế gắn với chuyển đổi số. Hội cũng rất cần sự đồng hành của các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ trong việc hướng dẫn phụ nữ kinh doanh online, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc sản của địa phương.

Một lớp tập huấn nâng cao kiến thức cho các hội viên
- Bà có kỳ vọng gì trong thời gian tới đối với công tác giảm nghèo thông tin cho hội viên, phụ nữ?
Chúng tôi kỳ vọng mỗi phụ nữ Cao Bằng từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, đều có thể tiếp cận thông tin kịp thời, chính xác, và hữu ích cho cuộc sống. Khi phụ nữ hiểu biết, tự tin và làm chủ công nghệ, họ sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát triển kinh tế, nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc. Công tác giảm nghèo thông tin sẽ là nền tảng quan trọng giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Xin trân trọng cảm ơn bà!