3 phụ nữ thiệt mạng trong vụ bắt cóc con tin ở Mỹ

10/03/2018 - 18:05
Giám đốc điều hành Christine Loeber (48 tuổi); giám đốc điều trị Jen Golick (42 tuổi) và nhà tâm lý học Jennifer Gonzales (29 tuổi) đã thiệt mạng khi hung thủ Albert Wong tấn công khu nhà Pathway Home dành cho các cựu quân nhân Mỹ.
Giới chức Mỹ cho biết người đàn ông có vũ trang và cả 3 con tin mà người này bắt giữ trước đó tại khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố San Francisco, bang California Mỹ đều đã thiệt mạng.
Giới chức Mỹ cho biết người đàn ông có vũ trang và cả 3 con tin mà người này bắt giữ trước đó tại khu nhà của các cựu quân nhân Mỹ tại hạt Yountville, phía bắc thành phố San Francisco, bang California Mỹ đều đã thiệt mạng.
Trước đó, sáng 10/3 (giờ Việt Nam), tên Albert Wong (36 tuổi) mang theo một khẩu súng trường, mặc áo chống đạn đã bắt giữ 3 con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay tổ chức tại khu nhà Pathway Home dành cho các cựu quân nhân Mỹ.
Trước đó, sáng 10/3 (giờ Việt Nam), tên Albert Wong (36 tuổi) mang theo một khẩu súng trường, mặc áo chống đạn đã bắt giữ 3 con tin đều là phụ nữ trong một buổi tiệc chia tay tổ chức tại khu nhà Pathway Home dành cho các cựu quân nhân Mỹ.
Ngay sau khi nhận được thông báo có tiếng súng phát ra khu nhà này, một nhân viên cảnh sát đã có mặt và nổ súng để không chế không cho nghi phạm này đi lại tự do bắt thêm các con tin khác.
Ngay sau khi nhận được thông báo có tiếng súng phát ra khu nhà này, một nhân viên cảnh sát đã có mặt và nổ súng để không chế không cho nghi phạm này đi lại tự do bắt thêm các con tin khác.
Đã có 30 tiếng súng nổ và đối tượng nổ súng mặc đồ đen và áo chống đạn. Các nhà thương thuyết của lực lượng cảnh sát đã tìm cách liên lạc với nghi phạm nhưng không thành công.
Đã có 30 tiếng súng nổ và đối tượng nổ súng mặc đồ đen và áo chống đạn. Các nhà thương thuyết của lực lượng cảnh sát đã tìm cách liên lạc với nghi phạm nhưng không thành công.
Xe cảnh sát bọc thép, xe cứu thương và một số xe tải cùng hàng chục nhân viên an ninh đã được đưa đến hiện trường.
Xe cảnh sát bọc thép, xe cứu thương và một số xe tải cùng hàng chục nhân viên an ninh đã được đưa đến hiện trường.
Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ sau, khi cảnh sát có thể tiếp cận căn phòng được cho là nơi nghi phạm bắt giữ các con tin thì nghi phạm cùng 3 con tin đều đã tử vong.
Tuy nhiên, nhiều giờ đồng hồ sau, khi cảnh sát có thể tiếp cận căn phòng được cho là nơi nghi phạm bắt giữ các con tin thì nghi phạm cùng 3 con tin đều đã tử vong.
Nghị sĩ khu vực Bill Dodd cho biết thủ phạm Albert Wong cũng là một thành viên của Pathway Home. Hung thủ đã được yêu cầu chấm dứt chương trình điều trị cách đây 2 tuần.
Nghị sĩ khu vực Bill Dodd cho biết thủ phạm Albert Wong cũng là một thành viên của Pathway Home. Hung thủ đã được yêu cầu chấm dứt chương trình điều trị cách đây 2 tuần.
Trong khi đó, cả 3 nữ nạn nhân bị sát hại cũng là các nhân viên đã làm việc với người đàn ông này. Đó là Giám đốc điều hành của Pathway Home Christine Loeber (48 tuổi); giám đốc điều trị Jen Golick (42 tuổi) và nhà tâm lý học Jennifer Gonzales (29 tuổi)
Trong khi đó, cả 3 nữ nạn nhân bị sát hại cũng là các nhân viên đã làm việc với người đàn ông này. Đó là Giám đốc điều hành của Pathway Home Christine Loeber (48 tuổi); giám đốc điều trị Jen Golick (42 tuổi) và nhà tâm lý học Jennifer Gonzales (29 tuổi)
Pathway Home là một cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, chuyên chăm sóc cho các cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ tại chiến trường  Việt Nam, Iraq và Afghanistan gặp những rối loạn tâm lý hậu chiến tranh (PTSD). Hiện cơ sở có quy mô lớn nhất nước Mỹ này đang chăm sóc cho khoảng 1.000 cựu quân nhân Mỹ.
Pathway Home là một cơ sở thuộc sở hữu tư nhân, chuyên chăm sóc cho các cựu quân nhân Mỹ từng phục vụ tại chiến trường Việt Nam, Iraq và Afghanistan gặp những rối loạn tâm lý hậu chiến tranh (PTSD). Hiện cơ sở có quy mô lớn nhất nước Mỹ này đang chăm sóc cho khoảng 1.000 cựu quân nhân Mỹ.
Cựu binh 75 tuổi James Musson sống tại cơ sở này cho biết, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về an ninh lỏng lẻo. Họ nói rằng người đến thăm có thể tự do ra vào và các nhân viên an ninh không được vũ trang.
Cựu binh 75 tuổi James Musson sống tại cơ sở này cho biết, nhiều người đã bày tỏ lo ngại về an ninh lỏng lẻo. Họ nói rằng người đến thăm có thể tự do ra vào và các nhân viên an ninh không được vũ trang.
Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ xả súng tại trường học ở bang Florida khiến 17 người thiệt mạng thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an toàn súng đạn tại quốc gia này.
Vụ việc xảy ra chỉ chưa đầy một tháng sau vụ xả súng tại trường học ở bang Florida khiến 17 người thiệt mạng thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình an toàn súng đạn tại quốc gia này.
Ngày 9/3, Thống đốc bang Florida Rick Scott đã ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng đạn và cho phép một số nhân viên tại các trường học ở bang này được trang bị vũ khí.
Ngày 9/3, Thống đốc bang Florida Rick Scott đã ký ban hành luật hạn chế sở hữu súng đạn và cho phép một số nhân viên tại các trường học ở bang này được trang bị vũ khí.
Luật mới cho phép nâng mức tuổi tối thiểu được phép mua các loại súng cầm tay từ 18 lên 21 tuổi, cấm tất cả các loại vũ khí tự chế từ bán tự động lên tự động và tăng quỹ cho chăm sóc sức khỏe tâm thần. Luật mới còn bao gồm một điều khoản về
Luật mới cho phép nâng mức tuổi tối thiểu được phép mua các loại súng cầm tay từ 18 lên 21 tuổi, cấm tất cả các loại vũ khí tự chế từ bán tự động lên tự động và tăng quỹ cho chăm sóc sức khỏe tâm thần. Luật mới còn bao gồm một điều khoản về "chương trình tự vệ" học đường, theo đó, một số nhân viên làm việc trong các trường học sẽ được trang bị súng để kịp thời can thiệp và ngăn chặn trong trường hợp xảy ra xả súng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm