4 người chết và 39.700 hộ bị ngập lụt do lũ lớn tại tỉnh Quảng Trị

Nguyên Lý
11/10/2020 - 11:34
4 người chết và 39.700 hộ bị ngập lụt do lũ lớn tại tỉnh Quảng Trị

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị di dời những người dân bị mắc kẹt trong lũ đến nơi an toàn. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 6 người còn mất tích, trong đó có người 5 trên đất liền và 1 thuyền viên mất tích trên biển do tàu gặp sự cố.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Trị, đến 7 giờ sáng 11/10, lũ trên các sông: Bến Hải, Hiếu, Thạch Hãn, Ô Lâu đang xuống sau khi đạt đỉnh ở mức báo động 3 và trên báo động 3.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có trên 39.700 hộ với trên 122.000 người ở hầu khắp các huyện, thị và thành phố bị ảnh hưởng do ngập lụt.

Tỉnh Quảng Trị đã di dời trên 6.900 hộ với trên 20.300 người ở vùng ngâp sâu, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn.

Đến nay, có 4 người chết do mưa lũ ở Quảng Trị, tăng 1 người so với ngày 10/10. Đó là cháu Lê Thị Mỹ Hạnh ở xã Hải Phong, huyện Hải Lăng; ông Lê Hải Ánh, 61 tuổi ở xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong; em Hoàng Bảo Lâm, 14 tuổi, ở thị  trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa; ông Văn Công Hậu, thuyền viên trên tàu Vietship 01.

Tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục huy động lực lượng tìm kiếm 6 người còn mất tích, trong đó có người 5 trên đất liền và 1 thuyền viên mất tích trên biển do tàu gặp sự cố.

Ở Quảng Trị cũng có trên 790ha ao hồ nuôi thủy sản, hơn 1.230ha hoa màu bị chìm trong nước lũ; 138.600 con gia cầm, hàng trăm con gia súc bị lũ cuốn trôi.

Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều vị trí trên quốc lộ 9, Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đường liên xã ở huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa. Trong đó, đường liên xã Hướng Tân-Hướng Linh thuộc huyện Hướng Hóa tại các vị trí từ  Km1+200 đến Km3+500 có 3 vị trí bị sạt lở với khối lượng lớn gây ách tắc giao thông. Hiện các loại phương tiện không thể qua lại được. Đường vào xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũng có 10 điểm bị sạt lở.

Hiện nay, dung tích bình quân các hồ chứa đạt trên 53% so với dung tích thiết kế. Riêng hồ chứa Thủy lợi-Thủy điện Quảng Trị xả lũ từ 14 giờ ngày 11/10 với lưu lượng xả 50m3/s.

Sáng 11/10, lực lượng cứu nạn của tỉnh Quảng Trị và Trung ương tiếp tổ chức cứu nạn 9 người mắc kẹt trên tàu Vietship 01. Trước đó, sáng 8/10 tàu này bị mắc cạn cách cảng Cửa Việt khoảng 400m có thể bị lật hoặc vỡ bất cứ lúc nào. Do đó các thuyền viên mắc kẹt trên tàu ở tình trạng rất nguy hiểm đến tính mạng.

Trong khi đó, các tàu cứu hộ, cứu nạn không thể tiếp cận được tàu Vietship 01 do sóng biển cao 4-5m. Lúc 18 giờ ngày 10/10, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam đã sử dụng máy bay trực thăng MIK171 tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn các thuyền viên tàu Vietship 01.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết bất lợi nên chỉ có thể thực hiện công tác tiếp tế nhu yếu phẩm, thả dây kết nối giữa tàu bị nạn và đất liền.

Trong các ngày từ ngày 6-10/10, lượng mưa đo được trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phổ biến từ 600-800mm, một số nơi đã vượt 1.000mm như tại Đakrông (huyện Đakrông) trên 1.340mm, Mỹ Chánh (huyện Hải Lăng) hơn 1.300mm, Vĩnh Ô (huyện Vĩnh Linh) hơn 1.230mm.

Nguồn: TTXVN/Vietnam+
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm