40% người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyến bay du lịch

N.A
26/05/2020 - 08:25
40% người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyến bay du lịch
Đại dịch Covid-19 đã tạo ra những hiệu ứng tâm lý nặng nề với khách du lịch Mỹ và chuyện họ chưa sẵn sàng cho một chuyến du lịch ở thời điểm này cũng là dễ hiểu.

Theo khảo sát gần đây của trang web du lịch uy tín The Points Guy (Hoa Kỳ), cứ 10 người Mỹ được hỏi thì có tới 4 người trả lời họ sẽ không lên máy bay đi du lịch chừng nào vaccine ngừa Covid-19 chưa xuất hiện. Chỉ có 31% số lượng du khách Mỹ đang lên kế hoạch đi du lịch từ nay cho đến cuối hè, 15% dự định xách bay lô đi chơi vào cuối năm 2020. Ngoài ra, 88% số người được hỏi đã khẳng định, nếu đi du lịch, họ sẽ chọn đường bộ thay vì hàng không.

40% người Mỹ vẫn chưa sẵn sàng cho một chuyến bay du lịch - Ảnh 1.

47% du khách Mỹ có xu hướng đi du lịch ngay trong tiểu bang họ đang sinh sống và chỉ có 41% số người chọn đi du lịch các bang khác

Ông Melanie Lieberman, biên tập viên chính của The Points Guy, nhận định: "Du lịch là sở thích của mỗi cá nhân. Du khách có đi du lịch hay không là do tự họ quyết định, có thể dựa vào vấn đề sức khỏe, tình trạng an toàn của những địa điểm mà du khách dự định đến và rất nhiều yếu tố khác. Các công ty lữ hành có thể đưa ra những ưu đãi về giá, nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về du khách. Nếu họ chưa cảm thấy thoải mái, đương nhiên họ sẽ chọn phương án ở nhà".

Người Mỹ hiện tại có vẻ chuộng những tour du lịch gần nhà. Thống kê của The Points Guy cho thấy, 47% du khách Mỹ có xu hướng đi du lịch ngay trong tiểu bang họ đang sinh sống và chỉ có 41% số người chọn đi du lịch các bang khác (số còn lại không đưa ra ý kiến cụ thể).

Khi người Mỹ được hỏi về điểm đến du lịch trong năm nay, rất nhiều người đã chọn công viên tiểu bang hoặc quốc gia (44%) để tham quan, tiếp theo là bãi biển (39%) và khu nghỉ dưỡng (28%). Một số lượng đáng kể người Mỹ tiết lộ, họ sẽ nghỉ phép trong thời gian này. 28% cho biết họ sẽ đợi đến ít nhất đến năm 2021 mới đi du lịch trở lại.

Trong khi người Mỹ có phần e dè trong việc đi du lịch, nhất là chuyện di chuyển bằng máy bay, thì ở Việt Nam, người dân hào hứng với chuyện đi chơi hơn. Điều này cũng không có gì khó hiểu bởi Việt Nam đang kiểm soát dịch bệnh rất tốt.

Theo khảo sát mới nhất về nhu cầu của khách du lịch nội địa hậu Covid-19 của Hội đồng Tư vấn Du lịch Quốc gia (TAB), có khoảng 85% du khách Việt đã lên kế hoạch du lịch nội địa trong năm 2020. 51,7% số người được khảo sát cho biết, họ chọn máy bay là phương tiện đi du lịch, 20,2% sẽ đi du lịch bằng xe riêng, 18,1% là thuê xe tự lái, 2,2% đi tàu hỏa và 7,8% lựa chọn những phương tiện khác.

Nguồn: Theo Forbes
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm