400 ngàn hộ vượt ngưỡng nghèo từ vốn tín dụng chính sách

27/02/2018 - 11:47
Dự kiến ngày mai 28/2, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết các Chương trình mục tiêu quốc gia. Theo báo cáo, chương trình giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 6,72%, giảm 1,51% so năm 2016; đời sống người nghèo cơ bản ổn định.
chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung.jpg
tỷ lệ hộ nghèo còn 6,72%, giảm 1,51% so với năm 2016 (ảnh H. Hòa)

 

Theo ông Ngô Trường Thi, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo, Bộ LĐ-TB&XH, năm 2017, dù thiên tai xảy ra liên tiếp gây, thiệt hại nhiều về tài sản và con người, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 6,72% (giảm 1,51% so với năm 2016), góp phần hoàn thành 13/13 chỉ tiêu Quốc hội giao.

Triển khai Chương trình 30a ngân sách Trung ương phân bổ hơn 3 ngàn tỷ đồng. Bao gồm vốn đầu tư phát triển hơn 2 ngàn tỷ và vốn sự nghiệp hơn 1 ngàn tỷ đồng.

Về kết quả thực hiện hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, theo báo cáo sơ bộ của các tỉnh, thành phố, số công trình được đầu tư trong năm 2017 là 976 công trình.

Về phát triển sản xuất theo dự án và nhân rộng mô hình giảm nghèo, đã thực hiện 116 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất với 2.705 hộ tham gia; hỗ trợ cây con giống, vật tư, làm chuồng trại cho 48.379 hộ; nhân rộng gần 100 mô hình cho khoảng 900 hộ tham gia. Có 4.223 hộ nghèo giáp biên giới được hỗ trợ 1.117 tấn gạo, tương đương số tiền 17,07 tỷ đồng ở 2 tỉnh Cao Bằng và Thanh Hóa…

Trong năm 2017, Bộ LĐ-TB&XH tiếp tục triển khai một số hoạt động hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo đó, đã tổ chức đào tạo Tiếng Hàn cho 556 lao động thuộc đối tượng tham gia kỳ thi tiếng Hàn ngành nông nghiệp. Đàm phán với phía Hàn Quốc về việc áp dụng các chỉ tiêu đi làm việc tại Hàn Quốc trong ngành nông nghiệp cho người lao động các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Tuyển chọn và đào tạo cho 171 lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ đi làm việc tại thị trường Angeri, Nhật bản, Đài Loan (Trung Quốc). Triển khai hướng dẫn, giới thiệu doanh nghiệp về vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn và xã bãi ngang ven biển và hải đảo để tuyển chọn lao động đi các thị trường như các nước Trung Đông, Malaysia...

Cùng cả hệ thống chính trị thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020, Ngân hàng Chính sách xã hội cho biết: năm 2017, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đầu tư đến hộ nghèo và các đối tượng chính sách tại 100% các xã, phường trên toàn quốc và giúp gần 400.000 hộ vượt ngưỡng nghèo.

chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-22.jpg
Kết quả chương trình tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội cho chương trình giảm nghèo

 


Về mục tiêu cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015. Cùng đồng hành với mục tiêu này, các chương trình tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội đã thu hút và tạo việc làm cho trên 204.000 lao động, giúp gần 400.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; trên 65.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm.

Riêng tại địa bàn các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, doanh số cho vay đến hết 2017 đạt 4.265 tỷ đồng/148.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 14.125 tỷ đồng/545 khách hàng còn dư nợ. Dư nợ bình quân huyện nghèo là 221 tỷ đồng.

chuong-trinh-giam-ngheo-ben-vung-3.jpg

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm