Tags:

vốn vay ưu đãi

Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh

Tập trung nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội, hỗ trợ phụ nữ sản xuất, kinh doanh

Đây là khẳng định của Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương tại Hội nghị giao ban ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với các tổ chức chính trị - xã hội năm 2023.

Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử

Về nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh lịch sử

Chúng tôi về Tân Kỳ (Nghệ An) - nơi khởi đầu con đường Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ hào hùng. Vẫn còn đó di tích lịch sử km số 0, song đường Hồ Chí Minh hôm nay đã trải nhựa rộng thênh thang loáng lên trong nắng vàng vắt qua núi non Trường Sơn hùng vĩ.

Hiệu ứng từ một chính sách riêng có của Hà Nội

Hiệu ứng từ một chính sách riêng có của Hà Nội

Nguồn vốn ủy thác từ NHCSXH thực sự trở thành chiếc "phao cứu sinh", giúp nhiều người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội tái sản xuất, chuyển đổi và đa dạng mô hình sản xuất kinh doanh ổn định cuộc sống.

Kỳ vọng những đột phá mới từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Kỳ vọng những đột phá mới từ các chương trình tín dụng chính sách xã hội

Hướng đầu tư gắn với chuỗi hàng hóa, hỗ trợ khởi nghiệp cũng đã được Ngân hàng CSXH và chính quyền địa phương hướng đến nhằm tạo ra tính tương tác đa chiều trong nền kinh tế.

Nghệ An: Hiệu quả từ chương trình phối hợp quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác

Nghệ An: Hiệu quả từ chương trình phối hợp quản lý sử dụng nguồn vốn ủy thác

Trong những năm qua, Nghệ An đã đẩy mạnh công tác nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội và mang lại những hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, nhiều hội viên nghèo đã tiếp cận được nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Ngân hàng trên điện thoại tạo quyền năng kinh tế cho phụ nữ, người thu nhập thấp

Ngân hàng trên điện thoại tạo quyền năng kinh tế cho phụ nữ, người thu nhập thấp

Chiều 6/9, NHCSXH tổ chức Lễ khởi động Dự án “Dịch vụ ngân hàng trên điện thoại di động - Tài chính toàn diện và tạo quyền năng kinh tế cho người thu nhập thấp và phụ nữ ở Việt Nam” giai đoạn II.

Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH giúp cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo

Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH giúp cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo

Những năm qua, nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội đã mở rộng thêm cơ hội để những người cựu chiến binh tiếp tục nỗ lực vươn lên, qua đó giúp hơn 12.000 hộ cựu chiến binh thoát nghèo, giảm hơn 11.000 hộ cựu chiến binh cận nghèo.

Hơn 2,5 triệu gia đình được tiếp cận vốn vay ưu đãi ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam

Hơn 2,5 triệu gia đình được tiếp cận vốn vay ưu đãi ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam

Tại Hội nghị sơ kết hoạt động ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác 6 tháng đầu năm, cho thấy công tác cho vay ủy thác qua Hội LHPN Việt Nam tiếp tục đạt những kết quả tích cực, giúp hơn 2,5 triệu hộ gia đình được vay vốn ưu đãi từ NHCSXH đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế.

Làm sao để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 4,8%/năm mua nhà ở xã hội

Làm sao để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi 4,8%/năm mua nhà ở xã hội

Thủ tướng vừa ký quyết định về mức lãi suất cho vay ưu đãi của NHCSXH để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm (0,4%/tháng). Trong năm 2019, nguồn vốn cho vay của chương trình này là hơn 1.300 tỷ đồng. Các hộ gia đình có nhu cầu cần đáp ứng được những điều kiện nhất định để tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi này.

'Khan' nguồn vốn vay ưu đãi cho gia đình nghèo mua nhà ở xã hội

'Khan' nguồn vốn vay ưu đãi cho gia đình nghèo mua nhà ở xã hội

Năm 2019, ngân sách nhà nước bố trí và NHCSXH tự huy động được tổng nguồn vốn hơn 1.300 tỷ đồng cho vay mua nhà ở xã hội; tuy vậy, nguồn vốn này chỉ như “gió vào nhà trống” so với nhu cầu của người nghèo, người thu nhập thấp.