4.850 cử tri 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang đi bầu cử sớm

HKD
16/05/2021 - 18:44
4.850 cử tri 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang đi bầu cử sớm

Người dân biên giới huyện Nam Giang tham gia bầu cử. Ảnh: ND

Sáng 16/5, hơn 4.850 cử tri ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam) đã đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Nam, sáng 16/5, hơn 4.850 cử tri ở 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang (Quảng Nam): Đắc Pring, Đắc Pre, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê và Chơ Chun đã đi bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trước một tuần so quy định chung. Tại 24 điểm bỏ phiếu, việc tổ chức bỏ phiếu diễn ra trang trọng, nghiêm túc, bảo đảm các quy định an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

4.850 cử tri 6 xã vùng biên giới huyện Nam Giang đi bầu cử sớm - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, cử tri 6 xã biên giới Quảng Nam đã cùng nhau đi đến nơi bỏ phiếu để dự khai mạc và bỏ phiếu. Ảnh: baotainguyenmoitruong

 Bí thư Huyện ủy Lê Văn Hường, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử huyện Nam Giang cho biết, các cử tri đi bỏ phiếu đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tiêu chuẩn xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm