Tags:

cử tri

Cử tri kiến nghị cần bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp hơn cách tính giá điện sinh hoạt

Cử tri kiến nghị cần bảo đảm công khai, minh bạch, phù hợp hơn cách tính giá điện sinh hoạt

Chiều 26/5, Quốc hội thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Đây là lần đầu tiên Quốc hội quyết định thảo luận tại hội trường về nội dung này.

Cử tri Cần Thơ kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ lãnh đạo nữ

Cử tri Cần Thơ kiến nghị nhiều giải pháp nâng cao tỷ lệ lãnh đạo nữ

Tại buổi tiếp xúc nữ cử tri kiến nghị, các cơ quan, đơn vị có tỷ lệ nữ từ 30% trở lên nhất thiết có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ.

Cử tri kiến nghị sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Cử tri kiến nghị sớm thực hiện lộ trình cải cách tiền lương

Cử tri, nhân dân bày tỏ lo lắng dù kinh tế phục hồi, phát triển nhưng chưa đồng đều; học phí, các dịch vụ tăng cao trong khi tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không tăng...

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn tiếp tục làm rõ, tháo gỡ các vấn đề cử tri quan tâm

Chủ tịch Quốc hội: Phiên chất vấn tiếp tục làm rõ, tháo gỡ các vấn đề cử tri quan tâm

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 14 chiều 9/8, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dành 1 ngày (10/8) cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm lĩnh vực của Bộ Công an và Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, qua đó tiếp tục làm rõ, tháo gỡ các vấn đề cử tri quan tâm.

Đề nghị ĐBQH nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri để chuyển tải vào chương trình nghị sự Quốc hội

Đề nghị ĐBQH nắm bắt tâm tư, nguyện vọng cử tri để chuyển tải vào chương trình nghị sự Quốc hội

Đây là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên Khai mạc Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV diễn ra sáng nay (23/5). Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 5 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến lần đầu 6 dự án luật.

Không thể xem thường ảnh hưởng tâm sinh lý trẻ em tại các khu cách ly

Không thể xem thường ảnh hưởng tâm sinh lý trẻ em tại các khu cách ly

Đây là khẳng định của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQVN Đỗ Văn Chiến trong Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; trong đó bày tỏ lo ngại về những ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ em trong khu cách ly với thời gian dài.

Hơn 200 ngàn phụ nữ Thủ đô hưởng ứng thông điệp "Mặc áo dài - Đeo khẩu trang - Đi bầu cử"

Hơn 200 ngàn phụ nữ Thủ đô hưởng ứng thông điệp "Mặc áo dài - Đeo khẩu trang - Đi bầu cử"

Thông tin từ Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, tổng số cử tri đi bầu cử toàn thành phố đạt 99,13%. Trong ngày bầu cử, đã có hơn 200 ngàn phụ nữ Thủ đô hưởng ứng thông điệp "Mặc áo dài - đeo khẩu trang - đi bầu cử".

Tỷ lệ cử tri Hà Giang đi bỏ phiếu đạt 99,96%

Tỷ lệ cử tri Hà Giang đi bỏ phiếu đạt 99,96%

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang, tính đến 21 giờ ngày 23/5, toàn tỉnh có hơn 538 ngàn cử tri đi bỏ phiếu trong Ngày bầu cử, đạt tới 99,96%..

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Đà Nẵng đạt 99,90%

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại Đà Nẵng đạt 99,90%

Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công với 749.647/750.418 cử tri đi bỏ phiếu (đạt tỷ lệ 99,90%). Song song với đó, TP Đà Nẵng đã triển khai các giải pháp để tránh lây nhiễm dịch bệnh, đảm bảo bầu cử an toàn.

"Cử tri đã lựa chọn kỹ càng khi bỏ phiếu"

"Cử tri đã lựa chọn kỹ càng khi bỏ phiếu"

Đó là khẳng định của ông Bùi Văn Cường - Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia - khi thông tin về kết quả cuộc bầu cử tại Trung tâm Báo chí Quốc hội vào 19h tối nay (23/5).