Cử tri gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 6/4/2026
Sáng 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ chính thức khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Không chỉ kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao, kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới còn mang theo kỳ vọng lớn lao của cử tri về những đột phá thể chế, khơi thông nguồn lực để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.
Khí thế mới từ những quyết sách lớn
Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, ngay sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là thời điểm hệ thống chính trị cần chuyển hóa nhanh chóng từ "khát vọng phát triển" sang "năng lực tổ chức thực hiện".
Theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định cơ cấu tổ chức và bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội. Công tác nhân sự lần này được cử tri cả nước đặc biệt quan tâm, với kỳ vọng bầu chọn được những cán bộ đủ "tâm - tầm - tài", có tư duy cải cách và bản lĩnh để dẫn dắt đất nước vượt qua những điểm nghẽn cũ, mở ra không gian phát triển mới.
Không chỉ dừng lại ở công tác nhân sự, ngay trong kỳ họp đầu tiên, theo chương trình dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết. Việc đặt công tác lập pháp vào trung tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, đặc biệt là việc thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) theo quy trình rút gọn, cho thấy tinh thần hành động quyết liệt, quyết tâm tháo gỡ các rào cản thể chế để thúc đẩy tăng trưởng.

Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phạm Thắng
Những mong mỏi sát sườn của cử tri
Hướng về ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, cử tri cả nước đang gửi gắm nhiều kỳ vọng vào Quốc hội khóa XVI.
Cử tri Nguyễn Văn Thùy, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội, bày tỏ: "Chúng tôi theo dõi rất sát sao công tác chuẩn bị cho kỳ họp lần này. Là một người dân, tôi kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ thực sự là những người 'gần dân, vì dân' như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Mong rằng Quốc hội sẽ có những chính sách thực chất hơn nữa để ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và đặc biệt là nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động".
Đồng quan điểm về những ưu tiên phát triển, cử tri Nguyễn Tiến Tùng (phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội) nhấn mạnh: "Thời gian qua, việc triển khai định danh điện tử VNeID đã giúp người dân bớt đi nhiều thủ tục rườm rà. Tôi mong muốn trong nhiệm kỳ 2026 - 2031, Quốc hội tiếp tục đẩy mạnh giám sát tối cao đối với việc thực thi pháp luật và thúc đẩy chính phủ số. Làm sao để mọi quyết sách trên nghị trường phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát triển".

Bà Lưu Thị Liên (bên trái), trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Tại Hải Phòng, cử tri cũng dành sự quan tâm đặc biệt hướng về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá XVI. Bà Lưu Thị Liên (phường Ngô Quyền) tin tưởng: "Tôi và nhiều đảng viên ở đây theo dõi rất sát thông tin chuẩn bị kỳ họp. Chúng tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ quyết nghị những vấn đề then chốt cho sự phát triển của đất nước trong cả nhiệm kỳ, đặc biệt là mong những lãnh đạo chủ chốt được bầu sẽ phát huy trí tuệ, làm tốt hơn nữa vì dân, vì nước".
Trong khi đó, bà Ngô Thị Mí (phường Kinh Môn) kỳ vọng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo khoá mới: "Trong bối cảnh thế giới nhiều thách thức như hiện nay, trách nhiệm đặt lên vai các lãnh đạo khóa mới là rất nặng nề. Chúng tôi mong muốn kỳ họp này sẽ bầu ra được những người đủ sức gánh vác trọng trách, đưa đất nước phát triển bền vững".
Xây dựng tinh thần nghị trường hành động
Tiếp nối niềm tin đó, các đại biểu Quốc hội cũng thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng) khẳng định: "Kỳ họp thứ nhất là bước khởi đầu rất tốt đẹp cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Quốc hội sẽ lựa chọn được những lãnh đạo đủ năng lực, nhiệt huyết để quản trị đất nước".
Dưới góc nhìn chiến lược, đại biểu Bùi Hoài Sơn (Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) nhấn mạnh Quốc hội khóa XVI phải thực sự trở thành "điểm tựa thể chế" của khát vọng phát triển. Theo ông, tinh thần nghị trường mới phải là "Tinh thần của hành động thay cho trì hoãn; của chất lượng thay cho hình thức; của tranh luận chính sách đi vào thực chất và giám sát đến cùng". Ông cho rằng Quốc hội cần sắc sảo hơn trong giám sát việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm lợi ích quốc gia luôn được đặt ở vị trí trung tâm của mọi lựa chọn chính sách.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ người dân. Những niềm tin được gửi gắm, kỳ vọng Quốc hội khóa mới sẽ đưa ra những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri cả nước trong chặng đường 5 năm tới.