5 đặc sản Đà Nẵng mua về làm quà thì ai cũng thích mê

H.M
02/10/2022 - 10:01
5 đặc sản Đà Nẵng mua về làm quà thì ai cũng thích mê
Đi Đà Nẵng mà băn khoăn chưa biết mua gì về làm quà thì bạn hãy tham khảo danh sách dưới đây nhé!

Chả bò Đà Nẵng

Chả bò được làm từ thịt bò đùi loại I tươi ngon. Tuy đã qua chế biến nhưng vẫn giữa được hương vị ngọt, dai của thịt. Kèm thêm đó là mùi thơm nức của tỏi cùng với vị cay nồng của tiêu. Còn gì tuyệt vời hơn khi thưởng thức chả bò Đà Nẵng ngon tuyệt với đầy đủ các hương vị như vậy. Đặc biệt, chả bò Đà Nẵng không bỏ hàn the nên bạn yên tâm cho sức khỏe của bản thân và gia đình.

Chả bò Đà Nẵng bên trong lớp lá chuối xanh thẫm được nấu chín là lớp thịt hồng hồng đỏ đỏ. Màu sắc này mới đúng là chả bò chất lượng nhất. Bạn không nên chọn mua những loại chả có màu trắng vì sản phẩm đó có thể đã được pha trộn và đã qua thời gian bảo quản.

Giá của chả  bò thường xuyên dao động tùy vào thời giá ở thời điểm đó. Có lúc bạn sẽ mua được chả bò giá rẻ khi nguyên liệu thịt rẻ, có lúc giá sẽ cao hơn vì giá nguyên liệu tăng cao. Khoảng giá mua chả bò Đà Nẵng nằm trong khoảng từ 300.000 – 400.000 đồng/khúc chả bò.

Mực rim me

Mực rim me Đà Nẵng là món ăn vặt ưa thích của giới trẻ. Ngoài ra món ăn này còn có thể chế biến thành món nhắm hoặc ăn kèm cùng với cơm giúp tăng thêm khẩu vị. Tuy rằng món ăn này khá phổ biến ở nhiều thành phố biển khác nhưng mỗi nơi lại có cách chế biến, nêm nếm gia vị riêng. Trong đó, mực rim me Đà Nẵng sở hữu công thức lâu đời và sự cân bằng của các vị chua cay mặn ngọt nên gần như được nhiều người yêu thích nhất.

Mực rim me Đà Nẵng có vị cay vừa phải, thích hợp cho mọi người cùng thưởng thức. Khi nếm thử sẽ cảm nhận được vị mặn mặn của nước mắm, chút vị chua của me và vị ngọt của đường. Tất cả hòa quyện lại với nhau làm cho món ăn trở nên ngon hơn mà không bị ngán hay có mùi tanh. Đặc biệt, độ dai dai của mực khô rất vừa phải, không bị quá cứng, càng nhai kỹ càng thấy vị ngọt tiết ra rất thích thú.

Rong biển cháy tỏi

Món rong biển cháy tỏi Đà Nẵng đã trở thành món ăn vặt quen thuộc của người dân Đà Thành nói riêng và du khách nói chung. Rong biển cháy tỏi được làm từ rong biển khô, mang đi sấy hoặc chiên giòn rồi tẩm ướp gia vị tỏi Lý Sơn, ớt để tạo nên mùi vị thơm nồng, béo ngậy đúng điệu.

Rong biển cháy tỏi là thức quà tuyệt vời để mua về cho người thân, gia đình. Đây không chỉ là món ăn vặt thơm ngon, hấp dẫn mà còn rất tốt cho sức khỏe. Rong biển được biết như một loại thực phẩm tốt cho tim mạch, đường ruột, có thể hỗ trợ giảm cân,…

Chè sầu Đà Nẵng

Chè sầu Đà Nẵng là món ăn vặt quá đỗi nổi tiếng với du khách gần xa. Tuy nhiên giờ đây bạn không phải đến tận nơi mới được thưởng thức hương vị chính gốc của món ăn này, mà có thể mua về làm quà cho người thân ở nhà. Vì độ nổi tiếng của món chè này, nhiều thương hiệu chè sầu đã đóng túi chắc chắn để bạn có thể mang về kể cả qua đường hàng không.

Chè sầu Đà Nẵng là sự hòa quyện giữa hương vị ngọt ngào của sầu riêng với sữa dừa, hạt đác, các loại thạch dai dai, trân châu, vài miếng mít tươi… Chỉ nếm thử một lần thôi là bạn sẽ nhớ mãi vị thơm mát, ngọt lành của món chè này.

Thịt bò khô 

Thịt bò khô không phải là món ăn quá xa lạ, nhưng tại Đà Nẵng thì loại thực phẩm này lại mang một hương vị rất riêng. Bò khô được chọn lọc kỹ lưỡng từ những giống bò ngon, nhiều nạc. Các bước tẩm ướp gia vị và chế biến rất kỳ công, bò khô thành phẩm có mùi thơm đặc trưng, có màu sẫm rất thích mắt. Hương vị bò khô Đà Nẵng sẽ có bị ngọt và độ dai vừa phải, rất hợp để nhấm nháp bên cốc bia cùng bạn bè.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm