5 lý do đàn ông đau khổ hơn phụ nữ khi đổ vỡ tình cảm

Thảo Chi
05/01/2024 - 15:05
5 lý do đàn ông đau khổ hơn phụ nữ khi đổ vỡ tình cảm

Ảnh minh họa

Một cuộc khảo sát gần đây của trang web mai mối Elite Singles cho thấy, trên thực tế, đàn ông có thể mắc chứng si mê dễ dàng và thường xuyên hơn phụ nữ.

Trong một cuộc khảo sát với hơn 500 người ở Anh và Ireland, kết quả cho thấy nam giới có xu hướng bị ảnh hưởng xấu hơn khi chia tay, dễ dàng bị khuất phục bởi cảm giác được yêu hơn, khác với một số định kiến mà chúng ta nghĩ về cách đàn ông và phụ nữ xử lý các cuộc chia tay. 5 lý do chính được tổng hợp lại từ các câu trả lời như sau.

1. Phụ nữ thường là người cắt đứt mối quan hệ

Không chỉ kết quả của khảo sát mà một số nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ thường là người chủ động chia tay. Dù thực tế mối quan hệ như thế nào thì người bị động trước mọi sự thay đổi của mối quan hệ chắc chắn sẽ khó chịu, bí bách, đau khổ hơn so với người chủ động tạo ra điều đó.

2. Chia tay dễ khiến đàn ông bị sốc

Do đó, không có gì ngạc nhiên khi một nghiên cứu của Đại học Carnegie Mellon đã phát hiện ra rằng, phụ nữ thích nghi tốt hơn với việc kết thúc mối quan hệ so với nam giới. Khả năng xem xét viễn cảnh chia tay và về bản chất là lên kế hoạch trước cho việc độc thân trở lại sẽ giúp xoa dịu cảm giác đau lòng. Điều này không có nghĩa là họ có mục tiêu tiếp theo trong tầm ngắm, mà chỉ đơn giản là phụ nữ thường nhận ra các tín hiệu tốt hơn nam giới và sẽ chấp nhận kết thúc.

Ngược lại, đàn ông có thể hoàn toàn bị sốc trước cuộc chia tay - ngay cả khi họ nhận ra một số vấn đề trong mối quan hệ của mình, họ có thể không hình dung ra cảnh tan vỡ như phụ nữ.

5 lý do đàn ông đau khổ hơn phụ nữ khi đổ vỡ tình cảm- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

3. Đánh giá quá cao sự quan tâm của phụ nữ

Đàn ông có thể bị "say nắng" ngay cả khi họ không có mối quan hệ lâu dài. 35% trong nghiên cứu Những người độc thân ưu tú cho biết, họ không cần phải thực sự yêu mới cảm thấy đau lòng. Rất có thể một số nam giới trong nghiên cứu đã nhầm lẫn về sự khác biệt giữa si tình và yêu đơn phương nhưng tác dụng của cả hai chắc chắn là tương tự nhau, đó là cảm giác đau khổ sẽ lan toả, xâm chiếm suy nghĩ của họ khi mối quan hệ đổ vỡ.

4. Đàn ông không có chỗ dựa tình cảm nào khác

Đây là một điều quan trọng. Thông thường, người bạn tâm sự duy nhất của đàn ông về các vấn đề cá nhân hoặc tình cảm là bạn gái hoặc vợ của họ. Phụ nữ thường có nhiều nhóm bạn hơn để hỗ trợ tinh thần, trong khi đàn ông có xu hướng dựa dẫm vào bạn đời của họ. Nhiều nghiên cứu đã phát hiện ra sự phụ thuộc của nam giới vào mối quan hệ để có được sự thân mật và hỗ trợ cá nhân, trong khi phụ nữ thường có một mạng lưới những người khác.

Sau khi chia tay, đàn ông cảm thấy khó đối mặt với việc mất đi tình yêu và mất đi cơ sở để ổn định tình cảm cho nên sự si mê của họ không chỉ đơn giản là sự lãng mạn mà còn là rất nhiều thứ chi phối cuộc sống thường nhật của đàn ông.

5. "Cái tôi" của đàn ông bị tổn thương hơn

Đàn ông thường rất giỏi trong việc kìm nén cảm xúc của mình, không sẵn sàng thừa nhận với bản thân và những người khác rằng cuộc sống tốt đẹp mà họ từng có đã kết thúc. Như cuộc khảo sát cho thấy, đàn ông bị ảnh hưởng khi mất bạn đời nhiều hơn người ta thường nghĩ. Họ mất nhiều thời gian để thừa nhận điều này, chấp nhận bị tổn thương và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Đó cũng là lý do đàn ông có thể tiếp tục mối quan hệ khác nhanh hơn để chứng tỏ bản lĩnh của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm