5 phút cứu sống mẹ con sản phụ bị hội chứng suy thai

12/09/2017 - 14:25
Xác định sản phụ bị hội chứng suy thai, chèn chủ phức tạp nếu không xử trí kịp thời mẹ con sản phụ sẽ tử vong nên BV chỉ định phẫu thuật. Sau 5 phút thực hiện, em bé được lấy ra trong tình trạng khỏe mạnh.
 Ngày 12/9, bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc BV Sản Nhi Quảng Ninh cho biết vừa cứu sống mẹ con sản phụ Dương Thị M. (40 tuổi, huyện Hải Hà, Quảng Ninh) bị hội chứng suy thai, chèn chủ chủ phức tạp.

Trước đó, bệnh nhân đến khoa Sản đẻ (BV Sản Nhi Quảng Ninh) để chờ sinh. Tuy nhiên, đến ngày 11/9/2017, bệnh nhân có biểu hiện khi nằm ngửa thì mệt mỏi, huyết áp tụt, mặt đỏ bừng, lơ mơ, hôn mê nên được chuyển tới phòng mổ. Theo các bác sĩ, bệnh nhân chuyển tới phòng mổ trong tình trạng chuyển dạ lần 4, thai 40 tuần, ngồi đầu, suy thai, theo dõi hội chứng chèn chủ. BV tiến hành mổ gấp để cứu mẹ con sản phụ.
Các bác sĩ BV Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện ca phẫu thuật cứu sống mẹ con sản phụ

 Sau 5 phút tại phòng mổ, các bác sĩ lấy ra nhi trai nặng 3.100 gram, khóc to, hồng hào, phản xạ tốt. Bé được chuyển xuống khoa Sơ sinh trong tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được các bác sĩ sĩ chăm sóc.

Trên phòng mổ, kíp phẫu thuật tiếp tục bóc rau, kiểm soát tử cung kiểm tra đoạn dưới không rách, tăng co tích cực, tử cung hồng co tốt, tiến hành đóng bụng theo các lớp giải phẫu cho bệnh nhân. Hiện tại sức khỏe sản phụ tốt, sinh hiệu ổn định, âm đạo không huyết và đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Hùng, Hội chứng Chèn tĩnh mạch chủ dưới xuất hiện khi thai phụ nằm ngửa, tử cung mang thai to đè lên tĩnh mạch chủ bụng cản trở lượng máu từ chi dưới trở về tim. Khi đó, sẽ ảnh hưởng đến lượng máu đến tử cung và thai nhi bị thiếu máu hậu quả là suy thai và người mẹ cảm thấy chóng mặt, ngạt, khó thở, hôn mê... Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, mẹ con sản phụ có thể tử vong.
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm