50 món ngon đường phố Hà Nội cuốn hút tín đồ ẩm thực

20/01/2018 - 20:40
50 món ngon đường phố nổi tiếng của Hà Nội được bán với giá từ 5.000 đồng, Lễ hội ẩm thực đường phố đang diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa đã thu hút sự hàng ngàn tín đồ ẩm thực chen chân, xếp hàng, thưởng thức.
Để vào được lễ hội, các tín đồ ẩm thực phải vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, đó là gửi xe. Vào lúc cao điểm, 5h30 chiều ngày 20/1, những người tham gia phải chờ đợi khoảng 30 phút để được gửi xe.
Để vào được lễ hội, các tín đồ ẩm thực phải vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, đó là gửi xe. Vào lúc cao điểm, 5h30 chiều ngày 20/1, những người tham gia phải chờ đợi khoảng 30 phút để được gửi xe.
Tiếp đó là xếp hàng dài chờ đợi trong biển người để mua đồ ăn hay tham gia các trò chơi
Tiếp đó là xếp hàng dài chờ đợi trong biển người để mua đồ ăn hay tham gia các trò chơi
Lễ hội ẩm thực có nhiều món ăn để lựa chọn.
Lễ hội ẩm thực có nhiều món ăn để lựa chọn.
Gian hàng của các
Gian hàng của các "thương hiệu" ẩm thực có tiếng như cháo sườn ngõ Huyện, bánh cuốn bà Hoành, phở Ngũ Xã... luôn có hàng dài người chờ đợi để thưởng thức.
Một đầu bếp là việc luôn tay để phục vụ khách hàng
Một đầu bếp là việc luôn tay để phục vụ khách hàng
Cả người bán và người mua đều phải làm việc hết công suất.
Cả người bán và người mua đều phải làm việc hết công suất.
Sau khi mua được đồ ăn, tại đây có khu vực sắp xếp bàn ghế để khách thưởng thức món ăn. Tuy nhiên, với số lượng người tham gia đông như vậy, phần đông mọi người chọn cách đứng để thưởng thức.
Sau khi mua được đồ ăn, tại đây có khu vực sắp xếp bàn ghế để khách thưởng thức món ăn. Tuy nhiên, với số lượng người tham gia đông như vậy, phần đông mọi người chọn cách đứng để thưởng thức.
Chỉ một nồi bánh đúc nóng đơn sơ cũng đủ để thực khách xếp hàng vòng trong vòng ngoài
Chỉ một nồi bánh đúc nóng đơn sơ cũng đủ để thực khách xếp hàng vòng trong vòng ngoài
Chỉ trong vài tiếng, cô hàng bánh này đã bán vượt số lượng hàng thường chuẩn bị để bán trong một ngày.
Chỉ trong vài tiếng, cô hàng bánh này đã bán vượt số lượng hàng thường chuẩn bị để bán trong một ngày.
Khách hàng tham gia lễ hội chủ yếu là thanh niên, các gia đình trẻ.
Khách hàng tham gia lễ hội chủ yếu là thanh niên, các gia đình trẻ.
Dù có hàng ngàn người tham gia, muốn di chuyển, phải chen chân, lách qua dòng người đông đúc, nhưng theo quan sát của phóng viên PNVN, hầu như không xảy ra hiện tượng chen lấn, tranh cãi. Các nhân viên dọn vệ sinh luôn sẵn sàng dọn dẹp, không để rác vương lại trên sàn, khu vực ăn uống.
Dù có hàng ngàn người tham gia, muốn di chuyển, phải chen chân, lách qua dòng người đông đúc, nhưng theo quan sát của phóng viên PNVN, hầu như không xảy ra hiện tượng chen lấn, tranh cãi. Các nhân viên dọn vệ sinh luôn sẵn sàng dọn dẹp, không để rác vương lại trên sàn, khu vực ăn uống.
Các bạn trẻ còn có khu vực chụp ảnh với hàng loạt background mang đậm dấu ấn đường phố.
Các bạn trẻ còn có khu vực chụp ảnh với hàng loạt background mang đậm dấu ấn đường phố.
Một góc trong Lễ hội ẩm thực được các gia đình có trẻ nhỏ lựa chọn để có những bức hình lưu niệm đáng yêu.
Một góc trong Lễ hội ẩm thực được các gia đình có trẻ nhỏ lựa chọn để có những bức hình lưu niệm đáng yêu.
Lễ hội ẩm thực đường phố diễn ra đến hết 22h ngày 21/1/2018 tại Cung thể thao Quần Ngựa, 30 Văn Cao, Hà Nội. Miễn phí vé vào cửa.
Lễ hội ẩm thực đường phố diễn ra đến hết 22h ngày 21/1/2018 tại Cung thể thao Quần Ngựa, 30 Văn Cao, Hà Nội. Miễn phí vé vào cửa.
Cháo sườn ngõ Huyện, bánh khúc Cô Lan, bún ốc Cô Bình, bánh cuốn Bà Hoành, phở cuốn Ngũ Xã là vài trong số 50 món ăn đường phố có mặt tại Lễ hội ẩm thực đường phố 2018. Tất cả đều nằm trong danh sách bình chọn bởi những người sành ăn nhất. Chính vì vậy, ngay từ khi mở cửa, hàng ngàn người đã có mặt để thưởng thức những món ngon đường phố Hà Nội .
 
Mời bạn hòa cùng không khí sôi động của lễ hội trong clip dưới đây:  


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm