pnvnonline@phunuvietnam.vn
50 năm thống nhất đất nước - Ngày 7/4/1975: "Thần tốc, thần tốc hơn nữa" giải phóng miền Nam

Quân Giải phóng chuẩn bị lực lượng trước giờ tổng công kích vào Sài Gòn-Gia Định với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” (26/4/1975). Ảnh: Tư liệu/TTXVN
Ngày 7/4/1975, Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp gửi bức điện số 157-HĐKTK lệnh cho các đơn vị: “Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa. Tranh thủ từng giờ, từng phút, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam. Quyết chiến và toàn thắng!”
Các đơn vị nhận được mệnh lệnh ngay trong đêm 7/4/1975 đã tăng tốc độ hành quân, vừa đi vừa đánh địch, mở đường đến vị trí tập kết chiến dịch đúng quy định.
Các đơn vị binh chủng kỹ thuật của Bộ tăng cường cho cánh quân phía Bắc ở xa, mang vác cồng kềnh, đơn vị cuối cùng đến vị trí tập kết chậm nhất vào ngày 26/4/1975.
Cùng ngày, khối đi đầu của Quân đoàn 2 (trừ Sư đoàn 324 được giao nhiệm vụ ở lại bảo vệ Huế, Đà Nẵng), được tăng cường Sư đoàn 3 và Tiểu đoàn 3 thiết giáp Quân khu 5, bắt đầu hành quân theo Đường 1 tiến vào hướng Nam.
Đội hình hành quân của Quân đoàn khá dài, gồm 2.276 xe chở bộ đội và hàng hóa, 89 xe tăng thiết giáp, 223 xe kéo pháo. Tổng quân số tham gia hành quân là hơn 32.400 người.
Cũng trong ngày 7/4/1975, tại căn cứ Tà Thiết (Lộc Ninh), đại diện Bộ Tổng tư lệnh đã họp với Thường vụ Trung ương Cục và Quân ủy miền thông qua kế hoạch tiến công quân sự trên mặt trận Sài Gòn.
Hội nghị nhấn mạnh: Trong khi khẩn trương chuẩn bị cho phương án chiến dịch quy mô lớn… nếu địch có hiện tượng tan rã đột biến lớn thì không đợi chủ lực của Bộ vào, mà bằng lực lượng sẵn có nhanh chóng, táo bạo chọc thẳng vào Sài Gòn, kết hợp với đặc công, biệt động và quần chúng nổi dậy từ bên trong để đánh chiếm Sài Gòn, hoặc ít nhất cũng tạo được một thế có lợi cho phương án cơ bản là giải phóng Sài Gòn bằng lực lượng chủ lực, với ưu thế áp đảo địch.
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ công bố quyết định thành lập Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định của Bộ Chính trị.
Đại tướng Văn Tiến Dũng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm Tư lệnh; đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục làm Chính ủy.
Quân đoàn 4 (thiếu Sư đoàn 9 đã tăng cường cho Đoàn 232 ở hướng Tây Nam) và Sư đoàn 6 chủ lực Quân khu 7 được giao nhiệm vụ phối hợp tiến công thị xã Xuân Lộc, tuyến phòng thủ vững chắc được coi là "cánh cửa thép" của quân ngụy, để mở cửa hướng Đông đánh vào Sài Gòn.
Cũng trong những ngày tháng Tư này, Thành ủy và Thành đội Sài Gòn-Gia Định đã đưa 1.700 cán bộ cơ sở nằm vùng xuống các xã, phường, quận, huyện nội, ngoại thành vận động và tổ chức cho quần chúng sẵn sàng nổi dậy, tiếp tế cơm nước cho bộ đội khi chủ lực Quân giải phóng đánh vào nội đô.
Thành ủy và Thành đội còn cử hàng trăm chiến sỹ biệt động, tự vệ thành ra ngoại ô đón, dẫn đường cho các cánh quân của ta tiến vào đánh chiếm các mục tiêu then chốt, như Sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, Dinh Độc Lập, Nha Cảnh sát đô thành và Biệt khu Thủ đô.