58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh về những phụ nữ kiên cường chống chọi ung thư

Sách “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh của những phụ nữ kiên cường
Sáng ngày 1/10, Mạng lưới Câu lạc bộ Phụ nữ Kiên Cường (CLB PNKC) phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Nhà xuất bản Hội nhà văn, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Ánh sáng số (DLA) tổ chức lễ ra mắt sách ảnh “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường”.
Cuốn sách là kết tinh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành bền bỉ với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú. Ấn phẩm gồm 58 bức chân dung của những người phụ nữ đang sống chung với bạo bệnh.
Trong đó có 56 thành viên của Mạng lưới CLB PNKC cùng 2 khách mời đặc biệt là bà Phan Vũ Diễm Hằng, trưởng nhóm thiện nguyện "Ong chăm" và ca sĩ Lê Hồng Nhung.

Bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - phát biểu tại sự kiện

Cuốn sách “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” là kết tinh của tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đồng hành bền bỉ với cộng đồng bệnh nhân ung thư vú
Những bức ảnh trong cuốn sách ảnh "Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường" được thực hiện miễn phí bởi các nhiếp ảnh gia tâm huyết thuộc Câu lạc bộ Nhiếp ảnh DLA, nhằm khắc họa vẻ đẹp rạng rỡ, nghị lực và tinh thần lạc quan của từng nhân vật.
Đi kèm với hình ảnh là 58 câu chuyện song ngữ Việt - Anh mộc mạc nhưng đầy xúc cảm, tái hiện hành trình vượt qua nghịch cảnh, lan tỏa niềm tin và hy vọng. Từ những trang sách, độc giả sẽ thấy rõ một điều: ung thư không thể lấy đi khát vọng sống, mà ngược lại, còn khơi dậy bản lĩnh và sức mạnh kiên cường nơi người phụ nữ đang sống chung với bạo bệnh.

Chị Nguyễn Diệu Thúy - Phó Chủ nhiệm mạng lưới câu lạc bộ Phụ nữ kiên cường và là Chủ nhiệm Dự án sách "Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường"
Ấn phẩm ra đời với sự hỗ trợ đặc biệt về tinh thần và hiện kim của các mạnh thường quân, gia đình và bạn bè của các nhân vật, của những người bạn thương mến và tin yêu Mạng lưới CLB PNKC.

Ấn phẩm gồm 58 bức chân dung của những người phụ nữ đang sống chung với ung thư vú
Ra đời vào ngày 22/2/2014 tại Hà Nội, Mạng lưới CLB PNKC được thành lập bởi chính những bệnh nhân ung thư vú với sứ mệnh "cựu binh dìu dắt tân binh" - người đi trước hỗ trợ người đi sau về kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trong cuộc chiến với bệnh tật.
Sau 11 năm hoạt động, mạng lưới đã xây dựng được 27 câu lạc bộ tại 27 địa phương, và quy tụ hơn 1.500 thành viên trên cả nước. Điều đặc biệt, Mạng lưới CLB PNKC không thu phí hội viên, không kêu gọi từ thiện từ cộng đồng mà duy trì hoạt động từ sự đóng góp tự nguyện của các thành viên và một số nhà hảo tâm.
Trong hơn một thập kỷ qua, Mạng lưới luôn tổ chức các hoạt động có ý nghĩa cho các thành viên như: nâng cao nhận thức và hiểu biết về bệnh và điều trị cho các thành viên, trao tặng 151 thẻ bảo hiểm y tế cho thành viên có hoàn cảnh khó khăn.
Bên cạnh đó, Mạng lưới còn tổ chức 38 buổi chia sẻ nâng cao nhận thức về ung thư vú cho phụ nữ trong cộng đồng tại Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh và một số khu công nghiệp; cùng với đó là các hoạt động khác như: Triển lãm ảnh "Nụ cười Phụ nữ Kiên Cường" (2020) tại bệnh viện K3 (Tân Triều) và xuất bản sách "Không chiến đấu một mình" (2021).

Sách ảnh “Chúng tôi đó - Phụ nữ kiên cường” là câu chuyện của 58 gương mặt rạng ngời, 58 nụ cười chứa chan niềm tin
Ấn phẩm này sẽ được gửi tặng tới các bệnh viện ung bướu trên cả nước với hy vọng đây sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai đang trên hành trình đối diện với ung thư nói chung và ung thư vú nói riêng.