6 món đồ chơi con thích mấy mẹ cũng không nên mua

Hạ Mây
23/02/2021 - 16:00
6 món đồ chơi con thích mấy mẹ cũng không nên mua
Theo các chuyên gia, có một số đồ chơi hiện nay rất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nếu tiếp xúc lâu dài. Chính vì vậy cha mẹ tuyệt đối không nên mua những đồ chơi này cho con dù bé có thích đến mấy.

Trẻ nhỏ luôn bị hấp dẫn bởi những món đồ chơi nhiều màu sắc hay những món độc lạ. Tưởng chừng đẹp đẽ và thú vị, những món đồ chơi cũng tiềm ẩn những mối nguy hiểm nhất định. Theo các chuyên gia, có một số đồ chơi hiện nay rất độc hại ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ nếu tiếp xúc lâu dài.

Chính vì vậy cha mẹ cần cẩn thận, chú ý nguyên liệu và thành phần của đồ chơi trước khi quyết định mua cho con, đặc biệt, tuyệt đối không nên mua những đồ chơi dưới đây cho con dù bé có thích đến mấy.

Slime

Trong những năm gần đây, slime trở thành một trong những món đồ chơi rất nổi tiếng trên mạng và được cả trẻ nhỏ và giới thiếu niên yêu thích. Sức hút của món đồ chơi này có lẽ đến từ sự đàn hồi, không dính và có thể dễ dàng tạo ra nhiều hình thù khác nhau. Bên cạnh đó, ngày càng xuất hiện nhiều loại slime có màu sắc rất bắt mắt, còn được thêm vào các hạt pha lê lấp lánh.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia đã tiết lộ rằng “chất nhờn ma quái” này chứa rất nhiều độc tố, trong đó có thể kể đến hàn the. Chất này có thể khiến trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ tử vong nếu chúng ăn phải 2 hoặc 3 gram!

Bên cạnh đó, với các bé có làn da nhạy cảm, khi slime dính vào da cũng có thể gây ra dị ứng như mẩn đỏ hay ngứa da.

Quả cầu Buck từ tính

Quả cầu Buck là một quả bóng bằng thép đặc có từ tính mạnh. Với quả cầu này, trẻ nhỏ có thể tạo ra các hình dạng khác nhau, chẳng hạn như động vật, tàu thủy, máy bay,... vì vậy, đây được xem như là một trong những món đồ chơi bổ ích cho trẻ trong quá trình học tập.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo loại đồ chơi này tiềm ẩn rất nguy hiểm, vì nó được làm bằng những viên bi thép nhỏ và sơn màu. Với những bé còn nhỏ, chưa ý thức về an toàn sẽ vô tình ăn phải, thậm chí có một số trường hợp nhét những viên bi này vào mũi.

Bệnh viện nhi Khai Phong (Trung Quốc) từng tiếp nhận một bé trai bị đau bụng và sốt, sau khi kiểm tra thì phát hiện cháu nuốt 4 viên bi thép. Lực từ của các viên bi thép hút nhau ép thành ruột khiến ruột bị hoại tử, gây thủng 7 lỗ. Cuối cùng, phải mất 4 giờ đồng hồ mới giải cứu được cậu bé.

Súng nước

Với các bé trai, những loại súng giả, súng nước là một trong những món đồ chơi yêu thích. Tuy nhiên, những khẩu súng giả này, đặc biệt là súng nước có khả năng sát thương rất lớn.

Mặc dù các nhà sản xuất luôn khẳng định các loại súng nước rất khó có thể gây tổn thương đến trẻ nhưng một thí nghiệm đã được tiến hành và đã phủ nhận tất cả các khẳng định trên. Theo đó, các chuyên gia đã dùng súng nước có tầm bắn trong khoảng 15-20m và bắn vào một quả dưa hấu ở khoảng cách 2m. Kết quả khiến nhiều người bất ngờ: súng nước đã làm vỡ quả dưa.

Hãy thử tưởng tượng nếu đó không phải là quả dưa hấu mà là trẻ nhỏ thì hậu quả sẽ ra sao?

Bóng bay

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp những quả bóng bay với nhiều hình thù và màu sắc bắt mắt ở các công viên, sân chơi,... Loại bóng bay này nên được đổ đầy heli thì an toàn hơn nhưng giá của heli cao gấp 10 lần hydro. Vì vậy mà nhiều nhà cung cấp nhỏ sẽ sử dụng hydro thay vì heli .

Tuy nhiên, cha mẹ nên biết rằng Hydro rất dễ bắt lửa và rất dễ phát nổ. Khi ma sát, bóng bay từ khí Hydro rất dễ sinh ra tĩnh điện và rất dễ phát nổ hoặc cháy khi ở gần nguồn lửa hoặc khi bị phơi nắng .

(Ảnh minh họa)

Một bé gái hai tuổi ở Vũ Hán (Trung Quốc) đã bị bỏng nặng ở mặt và cổ vì bóng bay hydro bất ngờ phát nổ trên tay một người bán hàng rong.

Con trỏ tia Laser

Con trỏ tia Laser cũng là một trong những món đồ chơi rất phổ biến với trẻ. Tuy nhiên, ánh sáng phát ra từ con trỏ laser rất có hại cho mắt. Nếu một lượng lớn ánh sáng được thu vào võng mạc trong một thời gian ngắn, nó sẽ làm cho các tế bào thụ cảm quang đông lại, thoái hóa và mất tác dụng cảm thụ ánh sáng và làm mất chức năng thị giác của trẻ.

(Ảnh minh họa)

Một cậu bé 12 tuổi ở Ninh Ba (Trung Quốc) đã bị mất thị lực vì nghịch con trỏ tia Laser.

Máy bay không người lái (Drone)

Drone đã dần trở thành một trong những món đồ chơi công nghệ phổ biến. Vì sự mới lạ và thú vị nên không ít bậc phụ huynh có điều kiện đã mua cho con em mình.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, loại đồ chơi này không thích hợp với trẻ em, vì cánh quạt trên máy bay không người lái rất nguy hiểm, nếu trẻ thao tác không cẩn thận có thể bị đứt tay. Do đó, nếu trẻ dưới 14 tuổi, cha mẹ lưu ý không để trẻ chơi với món đồ chơi này một mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm