6 tháng, các cấp Hội tỉnh Bắc Ninh thực hiện 35 cuộc giám sát chính sách

Nguyễn Long
30/05/2023 - 20:57
6 tháng, các cấp Hội tỉnh Bắc Ninh thực hiện 35 cuộc giám sát chính sách

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội trong tỉnh đã thực hiện được 35 cuộc 35 cuộc giám sát đối với 13 chính sách, đề án; tham gia phản biện, đóng góp ý đối với 33 dự thảo chính sách, quy phạm pháp luật.

Ngày 30/5, đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam do bà Tôn Ngọc Hạnh, Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh về công tác Hội trong 6 tháng đầu năm.

Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh và Ban Dân vận tỉnh Bắc Ninh.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội LHPN tỉnh này đã triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương Hội phát động gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương như: Phong trào Xây dựng người Phụ nữ Bắc Ninh thời đại mới; Cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; thực hiện đề án "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp" nhằm giúp hội viên phụ nữ có công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống... Đồng thời, Tỉnh hội chủ động xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng "Tỉnh an toàn giao thông". 

Bên cạnh đó, các chương trình, nhiệm vụ cũng được Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh triển khai hhực hiện tốt như: chương trình “Mẹ đỡ đầu”, “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, cuộc thi ảnh "Duyên dáng áo dài" và các hoạt động nhân đạo, từ thiện... Được biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đã nhận đỡ đầu thêm 10 cháu, nâng tổng số trẻ mồ côi trên địa bàn được nhận là 107 cháu. Trao kinh phí "Mẹ đỡ đầu" cho 107 cháu trị giá hơn 300 triệu đồng.

Hội LHPN Việt Nam làm việc về công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 tại Bắc Ninh - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Phương Mai báo cáo tại buổi làm việc.

Về công tác xây dựng tổ chức Hội, với phương châm "ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội", các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh đa dạng hóa các hình thức tập hợp thu hút phụ nữ tham gia tổ chức Hội theo ngành nghề, lứa tuổi, công việc... Kết quả, 6 tháng đầu năm đã kết nạp 672 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 197.111 (tỷ lệ thu hút đạt 85,3%).

Đối với công tác giảm sát, phản biện chính sách, nửa đầu năm nay, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Bắc Ninh cũng đã tổ chức 35 cuộc giám sát (cấp tỉnh 8 cuộc) đối với 13 chính sách, đề án. Hội LHPN các cấp đã tham gia phản biện, đóng góp ý đối với 33 dự thảo (cấp tỉnh 6 dự thảo, cấp huyện và cấp xã 27 dự thảo)… 

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ tham gia phát triển kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh; hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi số, đáp ứng với nhu cầu phát triển của tỉnh…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua.

Định hướng một số nội dung cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đề nghị các cấp Hội tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nắm chắc và bám sát thực tiễn địa phương, chủ động, sáng tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. "Tập trung nắm bắt xu thế, dự báo tình hình để có kế hoạch, chiến lược phát triển Hội cho phù hợp", Phó Chủ tịch lưu ý. 

Hội LHPN Việt Nam làm việc về công tác Hội 6 tháng đầu năm 2023 tại Bắc Ninh - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Tôn Ngọc Hạnh đánh giá cao những kết quả các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Bắc Ninh đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch Tôn Ngọc Hạnh cũng đề nghị Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh gắn việc thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá và 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPN việt Nam với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phát huy tối đa các hoạt động là thế mạnh của từng địa phương, đơn vị nhằm đem lại hiệu quả thiết thực nhất cho hội viên, phụ nữ và nhân dân. Cán bộ, lãnh đạo Hội các cấp cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên, hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi nghề, phát huy thế mạnh của phụ nữ để cùng phát triển. Cùng với đó, các cấp Hội chú trọng tuyên truyền, nâng cao chất lượng các lớp tập huấn nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, hội viên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm