6 thiết bị thông minh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ

Phương Anh
01/06/2021 - 14:31
6 thiết bị thông minh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ

Ảnh minh họa

Camera trông trẻ được thiết kế thân thiện, gần gũi để bố mẹ không phải lo lắng những tác hại xấu của công nghệ tới con mình khi sử dụng sản phẩm này.

Máy báo khóc

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 1.

Thiết bị dành cho các bé dưới 3 tuổi, đặc biệt là trẻ sơ sinh. Máy báo khóc sẽ giúp bố mẹ yên tâm tranh thủ làm việc mà vẫn có thể theo dõi bé từ xa. Đây cũng là công cụ giúp bố mẹ luyện ngủ cho bé theo giấc từ 2 tuần tuổi.

Máy báo khóc thường có màn hình monitor và camera được kết nối với nhau, có thể tiếp nhận thông tin từ 100m đến hơn 200m. Máy có đèn led hồng ngoại, có chức năng điều chỉnh được 5 độ sáng khác nhau và có thể phát ra nhạc ru với âm thanh du dương giúp bé yêu dễ dàng đi vào giấc ngủ. Sản phẩm là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp bạn chăm sóc bé một cách dễ dàng và hiệu quả nhất.

Camera trông em bé

Baby monitor là một thiết bị hữu ích giúp bạn vừa trông chừng bé yêu vừa có thể yên tâm làm việc nhà khi không có người thân bên cạnh trông giúp.

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 2.

Thiết bị được thiết kế bao gồm một màn hình LCD quan sát cầm tay nhỏ gọn và một chiếc camera không dây để bàn có tích hợp đèn hồng ngoại. Do vậy, máy sẽ cho bạn một hình ảnh rõ nét về bé cả ban ngày lẫn ban đêm. Bên cạnh đó, camera trông trẻ được thiết kế thân thiện, gần gũi để bố mẹ không phải lo lắng những tác hại xấu của công nghệ tới con mình khi sử dụng sản phẩm này.

Một số tính năng khác của camera trông trẻ là: cho phép bạn kết nối trực tiếp với màn hình hoặc sử dụng tai nghe, bạn có thể xem trực tiếp cả hình lẫn tiếng; có các mức độ kiểm soát độ sáng; đèn led hồng ngoại tự động bật sáng; phạm vi nhìn ban đêm 3m và truyền xa tối đa 100m.

Đồng hồ định vị

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 3.

Đồng hồ định vị là sản phẩm được thiết kế với những tính năng ưu việt như: khả năng định vị, ghi lại lịch sử hành trình; sử dụng sim để nghe gọi, nhắn tin như một chiếc điện thoại di động, giúp cha mẹ và con cái có thể liên lạc với nhau dễ dàng.

Một số sản phẩm đồng hồ định vị hiện đại còn có thiết lập hàng rào điện tử, giúp phụ huynh thiết lập vùng an toàn trên ứng dụng quản lý đồng hồ. Khi bé ra khỏi vùng đó, đồng hồ sẽ gửi cảnh báo đến bạn, giúp phụ huynh có thể giải quyết các tình huống phát sinh một cách kịp thời. Ngoài ra, sản phẩm còn có tính năng chụp ảnh và nghe từ xa để đảm bảo an toàn cho bé.

Thiết bị báo động khi bé mở cửa

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 4.

Đây là thiết bị báo động, phát ra tiếng còi hú khi bé mở cửa nhằm bảo vệ an toàn cho bé. Sản phẩm dùng công nghệ cảm ứng từ, gồm 2 bộ phận là chuông báo và nam châm cảm ứng từ. Để sử dụng, chỉ cần dán thiết bị ở phía trong cửa sổ, cửa chính, cửa tủ hoặc nơi bạn cần báo động khi có tác động di chuyển của bé. Khi bé mở cửa, chuông sẽ hú báo động cho đến khi cửa khép lại hoặc tắt công tắc.

Giường ngủ thông minh

Giường ngủ thông minh giúp các bậc phụ huynh rút ngắn thời gian dỗ bé ngủ lại mỗi khi thức giấc. Chiếc giường được thiết kế như một chiếc nôi, có vách lưới để vừa thoáng khí vừa giúp cha mẹ dễ quan sát em bé. Giường lắp 3 micrô để bố mẹ nhận biết tiếng khóc của bé, trong khi hệ thống cảm biến, loa và robot dưới nệm sẽ đung đưa nhẹ nhàng và phát ra "tiếng ồn trắng" để dỗ bé ngủ lại.

Cha mẹ có thể kết nối giường ngủ với điện thoại thông minh qua Wi-Fi và dùng ứng dụng đi kèm để điều khiển hoặc giám sát độ rung của giường. Một số loại giường thông minh còn được gắn thêm cảm biến thời tiết và phát hiện va chạm, giúp bảo đảm sự an toàn cho trẻ.

Bộ đàm

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 5.

Bộ đàm có hai thiết bị. Các tiếng động trong phòng của bé sẽ được thiết bị thu đặt cạnh bé truyền đến thiết bị phát đặt cạnh bố mẹ với những âm thanh chân thực nhất, giúp thường xuyên cập nhật tình hình của bé. Bộ đàm còn có thể điều chỉnh mức âm thanh, tùy theo nhu cầu sử dụng và có thể dùng pin, tiện dụng khi đi chơi, đi dã ngoại.

Giường ngủ thông minh

6 thiết bị thông minhh giúp bố mẹ nhàn tênh khi chăm con nhỏ - Ảnh 6.

Giường ngủ thông minh giúp các bậc phụ huynh rút ngắn thời gian dỗ bé ngủ lại mỗi khi thức giấc. Chiếc giường được thiết kế như một chiếc nôi, có vách lưới để vừa thoáng khí vừa giúp cha mẹ dễ quan sát em bé. Giường có lắp 3 micro để bố mẹ nhận biết tiếng khóc của bé, trong khi hệ thống cảm biến, loa và robot dưới nệm sẽ đung đưa nhẹ nhàng và phát ra "tiếng ồn trắng" để dỗ bé ngủ lại.

Cha mẹ có thể kết nối giường ngủ với điện thoại thông minh qua Wi-fi và dùng ứng dụng đi kèm để điều khiển hoặc giám sát độ rung của giường. Một số loại giường thông minh còn được gắn thêm cảm biến thời tiết và phát hiện va chạm, giúp bảo đảm sự an toàn cho trẻ.

Bạn có thể mua các thiết bị này tại cửa hàng bán đồ dùng mẹ và bé hoặc mua trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Tiki…
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm