60 bác sĩ trẻ tốt nghiệp chuyên khoa I về các huyện nghèo công tác

Linh Trần
04/12/2020 - 18:25
60 bác sĩ trẻ tốt nghiệp chuyên khoa I về các huyện nghèo công tác

Bác sĩ trẻ về công tác tại Bắc Kạn đang khám bệnh cho trẻ (nguồn: BYT)

Bộ Y tế đã bàn giao 60 y bác sĩ tốt nghiệp Chuyên khoa I cho các huyện nghèo. Đây là hoạt động thuộc dự án Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được triển khai từ năm 2013.

Ngày 4/12, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ trao bằng và bàn giao 60 bác sĩ Chuyên khoa I (tương tương trình độc Thạc sĩ) cho 33 huyện nghèo thuộc 9 tỉnh gồm Hà Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Lai Châu.

Trong số 60 bác sĩ trẻ có 57 bác sĩ là người dân tộc H'Mông, Nùng, Tày, Dao, Pu Péo, Sán Chỉ, Mường, Thái,… thuộc 10 chuyên ngành như: Chẩn đoán hình ảnh, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Nhi, Nội, Phụ sản, Gây mê hồi sức, truyền nhiễm, xét nghiệm và Y học cổ truyền.

Theo Bộ Y tế, đây là hoạt động Dự án 585 "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Bộ Y tế cho biết, Dự án thí điểm bác sĩ trẻ tình nguyện là bước đột phá của ngành Y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân ở địa phương còn khó khăn.

Dự án được triển khai vào tháng 2/2013 với mục tiêu đảm bảo tính bền vững nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Dự kiến, tới năm 2020 sẽ đưa từ 300 đến 500 bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn khó khăn.

Hiện tại dự án đã, đang và sẽ đào tạo chuyên khoa I cho 354 bác sĩ thuộc 11 chuyên ngành. Sau đó, các bác sĩ tốt nghiệp sẽ công tác 03 năm (đối với nam) và 02 năm (đối với nữ) tại các huyện nghèo như đã đăng ký tình nguyện.  Sau thời hạn trên, các bác sĩ sẽ tiếp tục làm việc tại các BV trực thuộc Bộ Y tế, nơi họ đã được xét tuyển vào làm việc trước khi đi công tác tại các vùng khó khăn. Riêng đối với các bác sĩ được các huyện nghèo cử đi đào tạo sẽ công tác lâu dài tại BV hoặc Trung tâm y tế huyện nghèo.

Theo báo cáo của các Sở Y tế có huyện nghèo, nhu cầu bác sĩ tại 62 huyện nghèo là 598 người thuộc 15 chuyên khoa. Trong đó 07 chuyên khoa có nhu cầu nhiều nhất là Khoa Nội: 53; Khoa Ngoại: 49; Khoa Sản: 55; Khoa Nhi: 44; Khoa Hồi sức cấp cứu: 47; Khoa Truyền nhiễm: 35 và Khoa Chẩn đoán hình ảnh là 33.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phạm Văn Tác, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) chúc các y bác sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp sức vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

TS. Phạm Văn Tác cũng cho biết, thời gian tới, Dự án 585 sẽ có bổ sung thay đổi một số điều như bác sĩ đang công tác tại các huyện nghèo có nhu cầu có bằng đại học liên thông cũng được tham gia. Đồng thời, độ tuổi tham gia dự án cũng được điều chỉnh với nữ không quá 37 tuổi và nam không quá 40 tuổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm