7 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023

Nhóm PV
27/11/2023 - 20:44
7 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023

Phụ nữ tiêu biểu, xuất sắc góp mặt tại Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023

Tối nay (27/11), Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023 và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới".

Tham dự và chỉ đạo buổi Lễ có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các Bộ, ban ngành đoàn thể TƯ và địa phương...

Tại buổi lễ trang trọng này, TƯ Hội LHPN Việt Nam trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam của cả 2 năm 2022 và 2023 cho 7 tập thể và 19 cá nhân nữ tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực. Các chị là những tấm gương tiêu biểu vừa phát huy truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu, vừa tích cực học tập, tiếp thu giá trị tốt đẹp của thời đại mới, đóng góp thiết thực xây dựng quê hương, đất nước.

Ban tổ chức cho biết, hơn 20 năm qua, từ gần 1.000 hồ sơ đề cử của các bộ, ngành, địa phương, đã có 100 tập thể và 183 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, nghệ thuật, thể thao, doanh nghiệp, y tế, nông nghiệp, khoa học, quản lý, an ninh, quốc phòng, nhân đạo từ thiện… vinh dự được nhận Giải thưởng cao quí này.

7 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023- Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh (hàng đầu bên trái), Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban kinh tế Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; đại diện các Bộ, ban ngành đoàn thể TƯ, TƯ Hội LHPN Việt Nam tại Lễ trao giải

Trong khuôn khổ buổi Lễ, TƯ Hội LHPN Việt Nam cũng trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu giá trị tích cực của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống gia đình và thúc đẩy bình đẳng giới" năm 2023, thuộc Đề án 219 của Chính phủ về hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc tôn giáo.

02 tập thể và 18 tác giả có các tác phẩm tiêu biểu đạt giải cao của Cuộc thi.

7 tập thể, 19 cá nhân tiêu biểu được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2022-2023- Ảnh 2.

Một tiết mục nghệ thuật tại lễ Trao giải

Cuộc thi tổ chức với mục đích nhằm góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời nâng cao nhận thức về tôn giáo, tín ngưỡng, những giá trị tích cực của tín ngưỡng tôn giáo cho hội viên, phụ nữ, người dân; khuyến khích hội viên, phụ nữ, các tầng lớp nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp, đấu tranh xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu, thực hiện bình đẳng giới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm