Tổng kết của ngành công thương cho thấy, xuất khẩu năm 2020 của Việt Nam tăng 6,5% so với năm 2019 mặc dù cả thế giới chìm trong khó khăn do đại dịch Covid-19.
Năm 2020, y tế Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần đẩy lùi dịch COVID-19, góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Dù vậy, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý 7 vấn vấn đề mà ngành y tế cần quan tâm trong thời gian tới.
Các công trình giao thông trọng điểm đang dần được “hồi sinh”, hứa hẹn sẽ thúc đẩy kinh tế khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long phát triển trong thời gian tới.
Với lợi thế hạ tầng cao tốc Bến Lức – Long Thành tiếp tục được tái khởi động sau thời gian im ắng, khu Tây trở thành vùng đất hứa của nhà đầu tư bất động sản.
Ngày 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị “Kiều bào đóng góp ý kiến về kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW và phát triển đất nước trong tình hình mới”.
Ngày 3/11, sau khi thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước, Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội.
Nhân dịp 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam, chương trình Bệ phóng Việt Nam Digital 4.0 và chương trình Women Will Việt Nam sẽ mang đến một nơi giao lưu cho phái đẹp Việt về chủ đề kinh tế - xã hội.
Ngày 15/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 53 đồng chí. Trong đó có 10 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 18,8 %). Trong Ban Thường vụ có 3 đồng chí là nữ (chiếm tỉ lệ 20%).
Sáng 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.
Nhận định về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: tình hình kinh tế-xã hội ngày càng tốt hơn. Quý III có sự tăng trưởng tốt hơn; các lĩnh vực xã hội có xu hướng phục hồi mạnh mẽ, rõ nét, tạo tiền đề cho quý IV và cả năm 2020.