70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngự Bình
15/11/2020 - 13:09
70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ông Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh và trao Bằng Chứng nhận cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

Ngày 15/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/11/1950-17/11/2020) và Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.
70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Nga - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 70 năm đồng hành cùng dân tộc, lực lượng của Liên hiệp Hữu nghị không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Từ các tổ chức được thành lập trong hai cuộc kháng chiến cứu nước, Liên hiệp Hữu nghị đã phát triển thành một hệ thống gồm 116 tổ chức thành viên ở trung ương và địa phương trong cả nước với mạng lưới đối tác rộng rãi trên 1.200 tổ chức nhân dân và phi chính phủ trên thế giới.

Liên hiệp Hữu nghị đã thực hiện tốt vai trò Cơ quan Thường trực của Uỷ ban Công tác về các tổ chức Phi chính phủ nước ngoài, thiết lập quan hệ với trên 1.200 tổ chức Phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp đã cùng các bộ ngành, địa phương vận động được gần 5 tỷ USD viện trợ Phi chính phủ nước ngoài trong giai đoạn 2003-2019. Qua đó, góp phần vào xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa chúc mừng Liên hiệp Hữu nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới Liên hiệp Hữu nghị. Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn, Liên hiệp hữu nghị và các tổ chức thành viên sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp, chú trọng rèn luyện bản lĩnh và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ. Mặt khác, tích cực đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân - một trong những trụ cột của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã biểu dương các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Liên hiệp hữu nghị về những thành tựu đáng tự hào trong suốt 70 năm qua. Phó Thủ tướng chúc mừng Liên hiệp hữu nghị được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ hai.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, đối ngoại nhân dân cần tiếp tục phát huy hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, tạo thành sức mạnh to lớn trên mặt trận đối ngoại. Trong triển khai công tác đối ngoại nhân dân, cần chú ý các nội hàm hợp tác mới, thiết thực với người dân nước ta và các nước, các vấn đề phát triển bền vững, bao trùm…

70 năm ngày Truyền thống Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương (bìa trái) tham dự hội nghị

Nhân dịp này, Liên hiệp hữu nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của đơn vị trong giai đoạn 2015 – 2020 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2020 – 2025. Đây là dịp để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Qua đó phát huy sức mạnh của toàn thể đội ngũ những người làm công tác đối ngoại nhân dân.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm