Tags:

8 người tử vong vụ tai biến chạy thận

Vụ án chạy thận ở Hoà Bình: Lập khống biên bản để hợp thức hóa hồ sơ?

Vụ án chạy thận ở Hoà Bình: Lập khống biên bản để hợp thức hóa hồ sơ?

“Ngày 28/5, sau khi sửa chữa xong hai bên không lập biên bản. Đến ngày 29/5, sau khi xảy ra sự cố thì biên bản mới được lập và việc lập biên bản chỉ để hợp thức hóa hồ sơ”, bị cáo Trần Văn Sơn khai.

Bộ Y tế không can thiệp vào quá trình điều tra vụ chạy thận Hòa Bình

Bộ Y tế không can thiệp vào quá trình điều tra vụ chạy thận Hòa Bình

Trước thông tin trên mạng xã hội cho rằng Bộ Y tế xin miễn truy tố cho bác sĩ Hoàng Công Lương trong vụ tai biến chạy thận làm 8 người chết ở Hòa Bình, đại diệ Bộ này khẳng định, không can thiệp vào quá trình điều tra, xét xử của cơ quan tố tụng.

60% mẫu nước chạy thận nhân tạo có độc tố vượt ngưỡng

60% mẫu nước chạy thận nhân tạo có độc tố vượt ngưỡng

Sau sự cố chạy thận tại BV đa khoa Hòa bình khiến 8 người chết, nhiều BV các tỉnh, thành phố đã gửi mẫu nước đi xét nghiệm. Kết quả có đến 60% số mẫu nước chạy thận nhân tạo của các BV được xét nghiệm có nồng độ nội độc tố vi khuẩn vượt ngưỡng cho phép.

Kết quả điều tra ban đầu vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Kết quả điều tra ban đầu vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, nguyên nhân của vụ tai biến chạy thận ở bệnh viện đa khoa Hòa Bình khiến 8 người tử vong là do sự thiếu trách nhiệm trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị lọc nước chạy thận để tồn dư hóa chất.