8 tập thể và 5 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2022

Phạm Thương
18/10/2022 - 20:46
8 tập thể và 5 cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2022

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam (bìa phải) và bà Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy Quận 1 (bìa trái) trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định cho bác sỹ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương.

Đó là CLB “Nhịp đập xanh” hoạt động vì bệnh nhân ung thư; Ngân hàng sữa mẹ giúp nhiều trẻ sinh non; hoạt động tái chế rác thải bảo vệ môi trường… Những việc làm vì cộng đồng và sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 năm 2022.

Từ những vật dụng bỏ đi như vỏ túi sữa, giấy gói kẹo, chai nhựa... chị Nguyễn Thị Hạnh, Chi Hội trưởng chi hội Phụ nữ Khu phố 1 (phường 12, Tân Bình, TPHCM), Chủ nhiệm CLB Sáng tạo xanh, đã sáng tạo hơn 300 sản phẩm tái sử dụng, mô hình biển đảo, di tích văn hóa lịch sử TPHCM, góp phần tuyên truyền về bảo vệ môi trường.  

Chị còn tổ chức 14 lớp học, với hơn 700 người tham gia học cách tái chế giấy; tổ chức hơn 15 cuộc trưng bày sản phẩm giấy. Các hoạt động của chị không chỉ lôi cuốn phụ nữ trong khu phố mà còn thu hút phụ nữ Công giáo, nữ trí thức, hưu trí, giáo viên của các trường học để giúp họ sáng tạo các sản phẩm phục vụ cho chuyên môn.

Những hoạt động vì cộng đồng và tiến bộ của phụ nữ được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định  - Ảnh 1.

Bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Phó Chủ tịch nước (thứ 3, bên trái sang) và bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM (thứ 3, bên phải sang) trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM cho tập thể Hội LHPN phường Cát Lái, TP Thủ Đức.

Khi nhận được Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7, do Hội LHPN TPHCM trao tặng, chị Hạnh vui mừng cho biết: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì mình đóng góp một mô hình sáng tạo và được công nhận. Giải thưởng là niềm động viên rất lớn đối với cá nhân tôi và các chị em hôm nay được nhận. Thông qua đây, các hoạt động bảo vệ môi trường của tôi được nhiều biết đến, từ từ các địa phương khác cũng nhân rộng ra. Mỗi hành động đẹp, việc làm tốt được nhân rộng thì cái xấu nó sẽ được đẩy lùi".

Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 vinh danh 13 tập thể, cá nhân - Ảnh 2.

Các cá nhân, tập thể nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7- năm 2022.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Trưởng phòng Điều dưỡng Bệnh viện Từ Dũ, người đã tham mưu cho Ban Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ và Sở Y tế TPHCM thành lập ngân hàng sữa mẹ tại bệnh viện Từ Dũ. Đây ngân hàng sữa mẹ đầu tiên tại khu vực miền Nam vào tháng 4/2019. Qua 3 năm hoạt động, đã có hơn 5.700 bà mẹ hiến tặng sữa cho ngân hàng, hơn. 34.000 trẻ điều trị tại Khoa Sơ sinh, phần lớn là sinh non, có bệnh lý, mẹ mất hoặc bệnh nặng đã được sử dụng sữa từ ngân hàng này. Cung cấp 14-25 lít sữa mẹ thanh trùng mỗi ngày, đáp ứng 100% nhu cầu cho các trẻ sinh non không có sữa từ mẹ ruột của Bệnh viện.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 vinh danh 13 tập thể, cá nhân - Ảnh 2.

Tập thể Hội LHPN Phường 4 (Quận 10, TPHCM) nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM.

Còn tập thể Hội LHPN Phường 4 (Quận 10, TPHCM) đã kết nối những bệnh nhân ung thư, người thân, lực lượng y bác sĩ, cán bộ Hội... vào sinh hoạt tại CLB "Nhịp đập xanh". CLB thường xuyên tổ chức các hoạt động đem lại niềm vui, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân vượt qua nỗi đau của bệnh tật; tổ chức hoạt động định hướng, dạy nghề, hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm; vận động hội viên, phụ nữ và các em nữ sinh viên, học sinh tham gia tặng tóc. Số lượng tóc góp được sẽ đưa đến Thư viện tóc để xử lý, gia công thực hiện thành bộ tóc chuyển đến bệnh nhân mượn khi có nhu cầu.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 vinh danh 13 tập thể, cá nhân - Ảnh 3.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ nhận Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM.

Ngoài chị Hạnh, chị Hằng, Hội LHPN Phường 4 còn có rất nhiều tấm gương cá nhân, tập thể đã có nhiều đóng góp nổi bật như: Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ người tích cực trong các hoạt động tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật miễn phí cho hội viên phụ nữ, công nhân lao động, đặc biệt tại các khu dân cư, khu nhà trọ, khu công nghiệp; Chị Lương Thanh Trúc, Chủ tịch Hội LHPN Quận 6  đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả trong công tác an sinh xã hội; Hội LHPN Quận 4 đã thành lập "Điểm giới thiệu sản phẩm của Phụ nữ khởi nghiệp"; Hội LHPN quận Gò Vấp với "Bếp nhỏ Hội em" đã hỗ trợ 15.000 suất ăn và hơn 20.000 chai nước các loại cho tuyến đầu chống dịch tại thời điểm đỉnh dịch Covid-19 xảy ra trên địa bàn TPHCM…

Những hoạt động vì cộng đồng và tiến bộ của phụ nữ được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định  - Ảnh 5.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam” cho các cá nhân.

Nhằm kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận và lan tỏa các mô hình hay, cách làm đổi mới sáng tạo của các tập thể, cá nhân, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tổ chức Hội và sự phát triển của phụ nữ, Hội LHPN TPHCM đã trao tặng Giải thưởng Nguyễn Thị Định TP HCM lần thứ 7- năm 2022 cho 8 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích nổi bật trên các lĩnh vực, gồm: Bảo vệ môi trường; chăm lo an sinh xã hội, vì sự bình đẳng, tiến bộ và phát triển của phụ nữ, trẻ em; giải pháp mới trong hoạt động Hội được ứng dụng thành công trong thực tiễn, đem lại lợi ích trong cộng đồng, xã hội.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 vinh danh 13 tập thể, cá nhân - Ảnh 6.

Nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trương Mỹ Hoa cùng các đại biểu tưởng niệm Nữ tướng Nguyễn Thị Định tại nhà riêng tại Quận 3, TPHCM.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết: "Thông qua các hoạt động, phong trào cụ thể, các cấp Hội đã góp phần chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, phụ nữ; nâng cao nhận thức xã hội về công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Tôi mong rằng, với tính cách năng động, sáng tạo, phụ nữ thành phố ngày càng tiếp tục phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của mình, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển của TPHCM".

Ngày 18/10, tại TPHCM, Hội LHPN TPHCM tổ chức chương trình họp mặt nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định TPHCM lần thứ 7 – năm 2022.

Giải thưởng Nguyễn Thị Định được Hội LHPN TPHCM thành lập từ năm 2008, đã kịp thời phát hiện, biểu dương, ghi nhận và lan tỏa các mô hình hay, cách làm đổi mới sáng tạo của các tập thể, cá nhân, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của tổ chức Hội và sự phát triển của phụ nữ. Qua 7 lần tổ chức, đã có 32 tập thể, 24 cá nhân đã được vinh danh.

Cũng tại buổi họp mặt, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam" cho 12 cá nhân là cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố.



Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm