80% hội viên phụ nữ thủ đô được nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp

Trần Lê
03/10/2020 - 12:37
80% hội viên phụ nữ thủ đô được nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp

80% hội viên phụ nữ thủ đô được nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp. Ảnh: Trần Lê

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025” đã khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ Thủ đô, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu khởi nghiệp của thành phố và quốc gia.

Năm 2018, thực hiện Quyết định số 939/CP của Thủ tướng Chính Phủ, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1901/QĐ- UBND về phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp giai đoạn 2018 - 2025". 

Với vai trò là chủ thể trong tuyên truyền, vận động kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nữ, 3 năm qua, được sự quan tâm hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp hiệu quả của các sở, ban, ngành, các cấp Hội LHPN Hà Nội đã nỗ lực triển khai thực hiện Đề án với nhiều giải pháp thiết thực, hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh cho phụ nữ, góp phần thực hiện mục tiêu khởi nghiệp của thành phố và quốc gia.

Những con số ấn tượng

Trong giai đoạn 2018 - 2020, đã có 90% cán bộ và 80% hội viên phụ nữ  thủ đô được tuyên truyền nâng cao kiến thức về phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

Hội LHPN Hà Nội đã giúp cho 3.533 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và nữ chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp nâng cao năng lực phát triển sản xuất, kinh doanh (vượt 180% so với kế hoạch). Gần 3.000 doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh, HTX do nữ làm chủ được tham gia các hội chợ do Hội LHPN các cấp tổ chức và tham gia triển lãm, chủ động tham gia giao lưu xúc tiến thương mại trong và ngoài nước có cơ hội phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm và ký kết hợp đồng giao thương tăng doanh thu nhiều tỷ đồng. Đã có 157.473 phụ nữ được vay vốn trên 6.200 tỷ đồng thông qua kênh tín chấp của Hội LHPN với các ngân hàng, tổ chức tín dụng, trong đó có 1.422 phụ nữ mới khởi nghiệp được vay trên 70 tỷ đồng.

80% hội viên phụ nữ thủ đô được nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp  - Ảnh 1.

Hội LHPN Hà Nội tổ chức nhiều chương trình hỗ trợ phụ nữ thủ đii khởi nghiệp. Ảnh: Trần Lê

3 năm qua có 700 dự án của phụ nữ và các nhóm, HTX tham gia các cuộc thi bình chọn ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của Trung ương, thành phố và quận huyện. Nhiều dự án của phụ nữ, trong đó có cả những phụ nữ yếu thế đã tự tin, thể hiện được tư duy sáng tạo, mạnh dạn tự tin tham gia dự thi. Gần 200 dự án tiêu biểu được Hội LHPN các cấp vinh danh tại ngày hội khởi nghiệp hàng năm, trong đó có 14 dự án đạt giải cao cấp Trung ương. Năm 2020, có 08 dự án của phụ nữ Hà Nội được bình chọn vào vòng cụm phía Bắc và vòng chung kết cấp Trung ương trong tổng số trên 60 dự án toàn quốc. 15 dự án được kết nối hỗ trợ vốn và thiết bị hiện thực hóa trong thực tiễn trị giá gần 1 tỷ đồng...

Kết quả sau 3 năm thực hiện, Đề án đã khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội LHPN trong chăm lo, bảo vệ quyền lợi thiết thực tới đời sống của phụ nữ và thực hiện mục tiêu khởi nghiệp chung của thành phố. Hoạt động của Đề án luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp tích cực của phụ nữ Thủ đô trong phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

80% hội viên phụ nữ thủ đô được nâng cao kiến thức phát triển kinh tế, khởi nghiệp  - Ảnh 2.

Phụ nữ khởi nghiệp thủ đô có dịp tham gia các chương trình đào tjao kỹ năng, giới thiệu sản phẩm, kết nối cung cầu... Ảnh: Trần Lê

Tiếp tục hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp

Trong xu thế phát triển ngày càng mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng cũng đang đặt ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp. HTX, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trong đó có nữ làm chủ. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, trong thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ cần tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như:

- Chủ động bám sát sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và chủ trương, mục tiêu phát triển khởi nghiệp của Thành phố Hà Nội, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 về định hướng phát triển kinh tế để xác định nội dung, giải pháp thực hiện Đề án phù hợp. Tiếp tục rà soát tổng hợp phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp để có kế hoạch giúp đỡ thiết thực, hiệu quả. 

- Đa dạng các hình thức tuyên truyền, khích lệ phụ nữ mạnh dạn nghiên cứu học tập, tự tin, chủ động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, phát triển thương mại điện tử.

- Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình HTX, tổ, nhóm liên kết, CLB doanh nhân nữ tạo sự kết nối giữa các thành viên, các đơn vị hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Mở rộng hợp tác kết nối với các sở, ban, ngành, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, các ngân hàng, quỹ tín dụng, nhà đầu tư, các chuyên gia, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, chủ động khai thác các nguồn lực để thực hiện Đề án. 

- Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong giám sát, đề xuất các giải pháp thiết thực hỗ trợ phụ nữ Thủ đô phát triển kinh tế, khởi nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm