Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết đúng đêm giao thừa

N.A
06/01/2021 - 07:19
Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết đúng đêm giao thừa

Nữ tiếp viên hàng không Christine Angelica Dacera và là á hậu một cuộc thi sắc đẹp nghi bị hiếp dâm tới chết. Ảnh: PhilStar

Cả Philippines rúng động trước tin Á hậu Christine Angelica Dacera, 23 tuổi và cũng là một nữ tiếp viên hàng không đã thiệt mạng đúng vào đêm Giao thừa đón chào năm mới 2021. Cảnh sát Philippines hiện vẫn đang điều tra sự việc và Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể trước khi qua đời.

Thiệt mạng đúng vào đêm Giao thừa

Theo tờ PhilStar, đêm 31/12/2020 (giờ Philippines), Dacera nhận phòng tại khách sạn City Garden Grand ở Manila (Philippines) để cùng người quen mừng năm mới. Đến 10 giờ sáng 1/1, một trong số những người có mặt tại bữa tiệc đón Giao thừa này là Rommel Daluro Galido thức dậy và thấy Dacera đang nằm trong bồn tắm.

Người đàn ông này khai với cảnh sát là tưởng Dacera đang ngủ, nên đã dậy đắp chăn cho cô rồi quay về giường nghỉ ngơi tiếp. Đến chiều, Galido mới tỉnh dậy và phát hiện Dacera đã bất tỉnh, cơ thể bắt đầu tái xanh. 

Quản lý an ninh khách sạn và bạn bè tích cực thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) cho Á hậu Philippines trước khi đưa cô đến bệnh viện địa phương. Tại đây, các bác sĩ xác định Dacera đã thiệt mạng và nguyên nhân là bị vỡ túi phình động mạch chủ.

Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết ở tuổi 23 - Ảnh 1.

Người thân của Dacera đau buồn khi biết tin cô thiệt mạng. Ảnh: PhilStar

Cảnh sát điều tra phát hiện Dacera cùng với 11 người khác, đã thuê 2 phòng trong khách sạn City Garden Grand để đón năm mới. Đoạn phim thu được qua camera an ninh của khách sạn cho thấy, tất cả đều say xỉn sau khi cùng nhau tham dự một bữa tiệc hoành tráng trong đêm Giao thừa. Dacera nghi bị hiếp dâm tập thể bởi trên cơ thể của cô có nhiều vết trầy xước và tụ máu. Báo cáo pháp y cũng cho thấy có dấu hiệu của việc quan hệ tình dục.

Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) cho biết, họ đã bắt giữ 3 nghi phạm, trong khi 8 nghi phạm còn lại đang lẩn trốn. Công việc điều tra của cảnh sát vẫn được tiến hành. Danh tính các nghi phạm gồm:

3 người bị tạm giữ (Rommel Daluro Galido, 29 tuổi, John Reyes Dela Serna, 27 tuổi, John Paul Halili, 25 tuổi) vào hôm 4/1/2021.

8 người còn lại đang bỏ trốn (Gregorio Angelo Rafael de Guzman, Louie Sunga de Lima, Clark Jezreel Rapinan, Rey Mabini Englis, Mark Anthony Rosales, Jammyr Cunanan, Valentine Rosales, Eduard Madrid)

13 thông tin liên quan đến đời tư của Dacera

Cái chết của Dacera khiến dư luận Philippines rúng động. Hiện tại, cảnh sát tiếp tục điều tra vụ việc để đưa ra kết luận cuối cùng. Người dân Philippines rất quan tâm và thương tiếc cho số phận không may mắn của Dacera. 

Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết ở tuổi 23 - Ảnh 2.

Dacera tại cuộc thi Miss Silva Davao 2017. Ảnh: AP

Trang tin conandaily.com đã đưa 13 thông tin chi tiết liên quan đến đời tư của Dacera và coi như là một lời chia buồn đến gia đình Á hậu Philippines cũng như các fan của cô:

-Dacera sinh năm 1997, cha mẹ cô là Jose Nestor Dacera và Sharon Rose Faba Dacera.

-Dacera có 3 chị em gái khác là: Monica Dacera, Chloe Dacera và J.J. Dacera.

-Từ năm 2008 đến năm 2013, Dacera theo học tại Học viện Di sản của Philippines ở Barangay San Isidro.

-Tháng 6/2013, Dacera nhập học tại Đại học Philippines (UP) Mindanao ở Tugbok, thành phố Davao, Philippines.

-Tháng 2/2017, Dacera là thành viên của Hiệp hội Danh dự Phi Kappa Phi.

-Tháng 6/2017, Dacera đã tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Truyền thông tại UP Mindanao.

-Từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2019, Dacera là cộng tác viên tiếp thị tại Siêu thị Gaisano Malls ở nhiều khu vực khác nhau của Mindanao gồm: Davao, General Santos City, Tagum, Toril và Digos.

-Năm 2017, Dacera là Á hậu 1 của cuộc thi Miss Silva Davao 2017.

-Ngày 2/3/2019, cô đã tham gia cuộc thi Mutya ng Davao 2019 tại RMC Petro Gazz Arena ở thành phố Davao. Cô là một trong những người lọt vào vòng chung kết cùng với We'Am Ahmed, Regine Anillo, Yvonne Ortega, Julia Nicole Culaste, Jeriza Uy và Clydel June Tabacolde (người đã giành chiến thắng tại cuộc thi này).

-Tháng 5/2019, Dacera trở thành tiếp viên hàng không của Philippine Airlines (PAL).

-Năm 2019, từ thành phố Davao, Dacera chuyển đến sinh sống tại thành phố Pasay, Metro Manila, Philippines.

Á hậu Philippines nghi bị hiếp dâm tập thể đến chết ở tuổi 23 - Ảnh 3.

Dacera trong trang phục tiếp viên hàng không PAL. Ảnh: CNN

-Ngày 28/12/2020, Dacera có chuyến bay cuối cùng với tư cách tiếp viên hàng không PAL. Vào ngày 31/12/2020, Dacera gọi cho mẹ mình, người đang ở thành phố General Santos, để nói rằng cô sẽ đi chơi đêm Giao thừa với một số bạn bè và đồng nghiệp. Buổi chiều, Dacera cùng 5 người bạn nam nhận phòng tại phòng 2209 khách sạn City Garden Grand ở thành phố Makati, Metro Manila. Sau đó, có thêm 6 người đàn ông nữa, là bạn của bạn cô, đến và nhận phòng tại một căn phòng liền kề, đó là Phòng 2207.

-Vào lúc 0h34 sáng ngày 1/1/2021, khi vẫn ở khách sạn City Garden Grand, Dacera đã có một cuộc gọi điện video với mẹ của mình. Chiều cùng ngày, người ta thấy cô không phản ứng trong bồn tắm của phòng khách sạn. Dacera được quản lý an ninh của khách sạn Peter Paul Poningcos cho hồi sức tim phổi (CPR) trước khi đưa cô đến bệnh viện Makati, nơi cô được cho là đã chết. Các vết trầy xước và tụ máu đã được tìm thấy trên chân và đầu gối của cô. Nguyên nhân cái chết của cô được tuyên bố là vỡ túi phình động mạch chủ.

Nguồn: Theo PhilStar, conandaily.com
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm