Tội phạm hiếp dâm hàng loạt bị tuyên án gần 900 năm tù

PV
20/12/2020 - 09:20
Tội phạm hiếp dâm hàng loạt bị tuyên án gần 900 năm tù

Roy Charles Waller bị kết án 897 năm tù giam vì tội hiếp dâm

Roy Charles Waller (60 tuổi), tội phạm hiếp dâm hàng loạt gieo rắc kinh hoàng ở miền Bắc California (Mỹ) suốt 15 năm, đã nhận bản án 897 năm tù giam. Thẩm phán tòa thượng thẩm Sacramento coi Waller là mối nguy hiểm nghiêm trọng cho xã hội.

Bản án nghiêm khắc cho kẻ hiếp dâm hàng loạt

Theo Văn phòng Biện lý quận Sacramento, Waller lãnh các tội danh bao gồm cưỡng hiếp và bắt cóc. Waller bị tòa tuyên có tội với 46 tội danh do liên quan đến một loạt vụ hiếp dâm từ năm 1991-2006. Các nạn nhân của Waller có 9 phụ nữ, tất cả đều ra làm chứng trong hành trình tìm kiếm công lý kéo dài hàng thập kỷ. Ông ta vừa mới nhận bản án 897 năm tù giam.

Điều tra viên Avis Beery từ lực lượng cảnh sát hạt Sacramento cho biết Waller thường đột nhập vào nhà của nạn nhân vào ban đêm, trói họ, tấn công và hiếp dâm. Trong một vài vụ việc, Walker còn đưa nạn nhân đến cây ATM để chiếm đoạt tài sản.

Năm 2006, bằng chứng từ ADN đã giúp cảnh sát tìm thấy điểm tương đồng của 6 vụ án. Tuy nhiên, việc Waller không xuất hiện trong hệ thống dữ liệu tội phạm của bang California đã gây cản trở cho quá trình điều tra.

Roy Charles Waller, 897 năm tù giam vì tội hiếp dâm

Roy Charles Waller bị kết án 897 năm tù giam vì tội hiếp dâm

Đến tháng 9/2018, các điều tra viên sử dụng phả hệ di truyền để phân tích bằng chứng ADN. Từ đó, họ tạo ra một hồ sơ gia đình riêng biệt, giúp xác định nhiều thân nhân của Waller. Đây cũng là phương pháp được dùng để truy ra kẻ giết người hàng loạt như Joseph DeAngelo, hay còn gọi là Golden State Killer.

Ông Joe Farina, luật sư bào chữa cho Roy Waller, thừa nhận bằng chứng ADN là điều khó chối cãi. "Dù có làm gì thì cũng không thể chối bỏ bằng chứng ADN. ADN của Waller xuất hiện tại hầu hết hiện trường vụ án", ông Farina cho biết.

Ác quỷ 

Theo Văn phòng Biện lý hạt Sacramento, cả 9 nạn nhân đã làm chứng trong các phiên xét xử kéo dài gần 1 tháng. Ngoài 9 nạn nhân, Waller còn liên quan tới ít nhất 8 vụ tấn công tình dục khác. Tại phiên tòa xét xử, các nạn nhân gọi Waller là "ác quỷ thực sự" và cho rằng "Waller sẽ mãi mãi mang vết nhơ là một trong những tên máu lạnh tồi tệ nhất lịch sử California".

Một số nạn nhân của Waller đã nói lên suy nghĩ và cảm xúc của mình trước khi tòa tuyên án. Nicole Earnest-Payte, nạn nhân đầu tiên của Waller, nói trước tòa rằng vẫn còn cảm giác ghê tởm dù đã 29 năm sau vụ hiếp dâm năm 1991.

"Lúc đó, tôi từng nghĩ bao lâu nữa thì hắn rút súng ra rồi bắn tôi hoặc bao lâu nữa mới có người phát hiện ra thi thể của tôi nếu hắn nổ súng", nữ nạn nhân nói.

nạn nhân, tố cáo Roy Charles Waller vì tội hiếp dâm

Một nạn nhân ra tòa tố cáo Roy Charles Waller vì tội hiếp dâm

Earnest-Payte còn cho biết không thể tha thứ cho Waller vì những gì hắn làm đã ảnh hưởng tới cuộc sống không chỉ của riêng bà mà còn của gia đình bà. Các sĩ quan, điều tra viên và nhân viên giám định pháp y từng phụ trách các vụ án cũng tham gia làm chứng. Trong đó có một số nhân chứng đã nghỉ hưu và ở độ tuổi 80. "Các nạn nhân đã chờ đợi công lý suốt nhiều thập kỷ", thông cáo từ văn phòng cho biết. Cũng theo Văn phòng Biện lý hạt Sacramento, 897 năm tù giam là mức án tối đa theo luật tiểu bang.


Nguồn: CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm