pnvnonline@phunuvietnam.vn
Ấm áp bữa cơm của cán bộ xã vùng cao sau sáp nhập địa giới hành chính

Clip: Ấm áp bữa cơm của cán bộ xã vùng cao Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang sau sáp nhập địa giới hành chính
Sau sáp nhập địa giới hành chính, nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang có diện tích rộng hơn, dân số đông hơn. Khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng vì thế mà nặng nề gấp bội. Thấu hiểu những khó khăn ấy, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương đã có nhiều giải pháp nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, để mỗi người thêm yên tâm gắn bó với công việc.
Được hợp nhất từ 2 xã Yên Lâm và Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang cũ, xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang hiện nay có diện tích khoảng 42.61 km² và dân số ước tính khoảng gần 15.000 người. Tại xã vùng cao này, trụ sở mới được sắp xếp gọn gàng, hệ thống bàn ghế, phương tiện làm việc được bổ sung đầy đủ hơn. Không gian làm việc khang trang đã giúp cán bộ thuận tiện xử lý hồ sơ, tiếp dân. Những hoạt động chăm lo, đồng hành cùng cán bộ bán chuyên trách cũng từng bước được quan tâm. Đó là những sự động viên thiết thực, giúp cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho địa phương.
Không chỉ chăm lo về tinh thần, các hoạt động chăm lo về sức khỏe cũng được Đảng ủy, UBND xã quan tâm, chú trọng. Đặc biệt, ý tưởng về một bữa trưa đầm ấm đã được triển khai, để đội ngũ cán bộ thêm đoàn kết, gắn bó.
Ông Vũ Văn Sỹ, Chủ tịch UB MTTQ xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, chia sẻ: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sau khi sáp nhập, số lượng công tác sở tại tại xã Yên Phú có trên 50 người. Trong quá trình vận hành, thực hiện công việc tại địa phương có rất nhiều đồng đồng chí lãnh đạo quản lý cũng như cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan xã hội ở xa. Nếu buổi trưa hàng ngày về gia đình ăn cơm thì buổi chiều làm việc rất vất vả. Vì vậy, Đảng ủy, UBND và các đồng chí lãnh đạo đã thống nhất tạo nên nhóm sinh hoạt cơm trưa để anh chị em không mất thời gian đi về trong ngày; đồng thời tạo không khí đoàn kết và đảm bảo về mặt thời gian cho công việc.
Đúng 11h30 hàng ngày, kết thúc ca làm việc buổi sáng, những cán bộ đăng ký ăn trưa tại cơ quan sẽ cùng nhau sum họp trong một không gian ấm cúng để dùng bữa. Không có sự phân biệt lãnh đạo, cán bộ, không có sự chia cách bộ phận, phòng ban, tất cả quây quần bên những mâm cơm được nấu nướng, sắp sếp như mâm cơm nhà. Ngoài định lượng thực phẩm theo từng bữa, ai có gì, góp nấy, người góp chút lạc rang, người mang thêm miếng bánh… tiếng nói cười, trò chuyện râm ran khắp căn phòng nhỏ.

Các món ăn được sắp như mâm cơm nhà, với chi phí đóng góp 40.000 đồng/người/bữa trưa
Đơn giản chỉ từ một bữa cơm trưa, song những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia, đồng thời góp phần tạo nên sức mạnh tập thể, để bộ máy cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả.
Từ sự quan tâm chăm lo thiết thực của cấp ủy, chính quyền và đoàn thể, đội ngũ cán bộ xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang, đã có thêm động lực để vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó cũng chính là tiền đề quan trọng để các địa phương sau sáp nhập nhanh chóng ổn định, phát triển, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.